Sao Malaysia tự tin tái lập chiến tích phá lưới tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Safawi Rasid từng thi đấu ở Bồ Đào Nha
Safawi Rasid từng thi đấu ở Bồ Đào Nha
TPO - Tiền đạo Safawi Rasid của Malaysia hy vọng anh có thể ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam trong lần tái đấu giữa hai đội tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới.

Ngày 20/5, đội tuyển Malaysia đã tới UAE để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Ngay sau khi đặt chân xuống đất nước Tây Á, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe lập tức bước vào tập luyện, làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi. Hôm nay, tuyển Malaysia sẽ có trận giao hữu đầu tiên với Kuwait để rà soát lực lượng.

"Đội tuyển Malaysia đang có lực lượng mạnh nhất. Chúng tôi phải cải thiện sự gắn kết trước thềm vòng loại World Cup thông qua những trận giao hữu", tiền đạo Safawi Rasid chia sẻ trên New Straits Times trước thềm trận giao hữu.

Safawi Rasid là một trong những niềm hy vọng lớn của tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Bản thân cầu thủ sinh năm 1997 đóng góp 4 bàn thắng trong 6 trận ra sân trong chiến dịch này. Anh từng ghi một bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong lần tái đấu giữa hai đội sắp tới.

Trước ý kiến cho rằng, Safawi Rasid là cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình và sẽ được tuyển Việt Nam chăm sóc kỹ càng, anh cho biết: "Nếu tôi bị chú ý, những cầu thủ còn lại cần dốc sức trước tuyển Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng để có được bàn thắng".

Cũng như đội tuyển Việt Nam, Malaysia đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hiện tại, họ đang đứng thứ 2 bảng G với 9 điểm, kém đội dẫn đầu Việt Nam 2 điểm. Thái Lan đứng thứ ba với 8 điểm. Chủ nhà UAE xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng đá ít hơn các đội khác 1 trận, còn Indonesia chưa được điểm nào sau 5 trận toàn thua.

Theo lịch, thầy trò HLV Tan Chen Hue sẽ chính thức bước vào 3 lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 trước các đối thủ UAE (3/6), Việt Nam (11/6) và Thái Lan (15/6).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.