‘Messi’ Lào: Sợ nhất Việt Nam, sợ nhì… Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
‘Messi’ Lào: Sợ nhất Việt Nam, sợ nhì… Campuchia
TPO - Soukaphone Vongchiengkham, cầu thủ đáng chú ý nhất của ĐT Lào, vừa có những chia sẻ với báo chí nước nhà trước thềm AFF Cup 2020. Ở đó, cầu thủ 29 tuổi hay được gọi vui với cái tên “Messi” Lào này khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ là ứng viên số một cho chức vô địch.

1 tuần nữa AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh và trận đấu đầu tiên, ĐT Lào sẽ gặp chính ĐKVĐ Việt Nam vào lúc 19h00 ngày 6/12. Soukaphone Vongchiengkham cho biết anh cùng đồng đội đang tích cực tập luyện cho trận đấu mở màn này.

Vongchiengkham dù rất tự tin, nhưng anh cũng thừa nhận rằng ĐT Việt Nam sẽ là ứng viên số một cho chức vô địch. “Tôi đã sẵn sàng để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển ở AFF Cup. Tôi nghĩ Việt Nam là một đội tuyển rất mạnh. Họ có cơ hội vô địch lớn”, Vongchiengkham nói trên trang Laoedaily.

‘Messi’ Lào: Sợ nhất Việt Nam, sợ nhì… Campuchia ảnh 1

Vongchiengkham đang tập luyện để hướng tới AFF Cup

Theo cầu thủ 29 tuổi này, đối thủ chính của anh và đồng đội là ĐT Campuchia. Anh tiếp tục: “Chúng ta cũng không được đánh giá thấp Campuchia. Họ đã cải thiện rất nhiều bằng cách áp dụng một phong cách thi đấu khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn đặt quyết tâm cao. Tôi muốn ghi bàn trong mọi trận đấu”.

Cuối cùng, ngôi sao của tuyển Lào lạc quan sẽ cải thiện thành tích ở giải đấu sắp tới, bởi anh cho rằng bóng đá xứ Triệu voi đang tiến bộ: “Bóng đá Lào đang có những chuyển biến tích cực. Ngày càng có nhiều người đầu tư vào bóng đá và cũng có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

Tôi đã nói rất nhiều về việc gửi cầu thủ ra nước ngoài. Đó là điều cần thiết để cải thiện chất lượng của nền bóng đá. Những thay đổi này là cần thiết cho tương lai của bóng đá Lào. Đối với cá nhân tôi, đội hình hiện tại là mạnh nhất trong lịch sử ĐT Lào. Các CĐV hẳn rất háo hức và đặt nhiều hy vọng vào AFF Cup sắp tới".

Vongchiengkham đang khoác áo CLB Udon Thani ở Thai League. Anh đã có 14 bàn cho ĐTQG và là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của ĐT Lào còn thi đấu. Như ở nhiều giải đấu vừa qua, cầu thủ kỹ thuật này vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Lào ở AFF Cup sắp tới.

MỚI - NÓNG