THẾ GIỚI 24H: Quân đội Sudan phục chức cho Thủ tướng bị đảo chính Abdalla Hamdok

0:00 / 0:00
0:00
Ông Abdalla Hamdok sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò là Thủ tướng trong thời kỳ chuyển tiếp tại Sudan. Ảnh: Reuters
Ông Abdalla Hamdok sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò là Thủ tướng trong thời kỳ chuyển tiếp tại Sudan. Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Sudan đã đồng ý phục chức cho Thủ tướng Abdalla Hamdok - người đứng đầu chính quyền bị lật đổ trong cuộc đảo chính tháng trước, theo một thỏa thuận vừa đạt được giữa các bên liên quan.

Thỏa thuận được ký giữa lãnh đạo quân đội, tướng Abdel Fattah al-Burhan và ông Hamdok sẽ cho phép Thủ tướng Sudan trở lại nắm quyền lãnh đạo chính phủ dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp. Sau khi thỏa thuận được ký kết, cùng với việc phục chức cho Thủ tướng Hamdok, quân đội Sudan cũng thông báo trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ sau nhiều tuần bất ổn kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra. Trước đó, trong cuộc đảo chính ngày 25/10, các lực lượng quân sự Sudan đã bắt giữ Thủ tướng Hamdok cùng các thành viên khác của chính phủ dân sự nước này. Quân đội sau đó thông báo giải tán nội các của ông Hamdok.


Lực lượng phòng vệ bờ biển Italy ngày 21/11 đã giải cứu hơn 420 người di cư, trong đó có hơn 40 trẻ vị thành niên, tại Địa Trung Hải. Lực lượng phòng vệ bờ biển Italy cho biết việc giải cứu số lượng lớn người di cư là "phức tạp", khi họ phải sử dụng 4 tàu chở hàng để chắn gió mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ, cho phép giải cứu an toàn những người di cư.


Ngày 21/11, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sau khi cử tri tiếp tục tin tưởng vào các chính sách chống tham nhũng mà ông đưa ra. Theo kết quả sơ bộ ở các điểm bỏ phiếu, Tổng thống Rumen Radev đã giành được 66% số phiếu bầu, vượt xa so với mức 32% của đối thủ Anastas Gerdjikov.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/11 cho biết đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Chương trình nghị sự bao gồm: hai bên tiếp tục thảo luận về những hiểu biết đã đạt được trong cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ) giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden hồi tháng 6, các hướng đối thoại hiện nay trong ổn định chiến lược và an ninh mạng cùng các các vấn đề thời sự khác như tình hình Ukraine, cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan.


Ba Lan tuyên bố sẵn sàng đóng cửa biên giới với Belarus. Hãng thông tấn TASS (21/11) dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan đang xem xét khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới, quá cảnh, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ phụ thuộc vào hành động của các nhà chức trách Belarus.


Căng thẳng mới giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Giới chức Israel ngày 21/11 cho biết một tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã nổ súng vào khu vực thành cổ Jerusalem, làm 1 người chết và 3 người bị thương, trước khi bị binh lính Israel nổ súng bắn chết.


Ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích tại bang Andhra Pradesh (miền nam Ấn Độ), do lũ lụt nghiêm trọng sau khi mưa lớn kéo dài. Truyền thông địa phương cho biết, lũ lớn đã xảy ra tại 4 tỉnh thuộc bang này, gồm: Chittoor, Kadapa, Kurnool và Anantapur. Lực lượng ứng phó với thảm họa thiên tai quốc gia (NDRF) đã cử 7 đội cứu hộ thuộc đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra khẩn trương.

MỚI - NÓNG