Máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga được rao bán trực tuyến với giá 1 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga. Ảnh: Sukhoi.
Một chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga. Ảnh: Sukhoi.
TPO - Một nhà đấu giá ở Nga đang rao bán một chiếc Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) bị hư hỏng với giá chỉ hơn 1 triệu USD.

Theo Aerotime, nhà đấu giá Nga RAD đã rao bán một chiếc Sukhoi Superjet 100 trên trang web của mình. Chiếc máy bay có số hiệu đăng ký RA-89011 đã được niêm yết với giá 77,25 triệu rúp (1,05 triệu USD). Máy bay không đủ điều kiện bay và không thể bay lại, nhưng hầu như vẫn còn nguyên vẹn sau khi bộ phận hạ cánh bị sập và rơi trên đường băng.

Theo lời giới thiệu, máy bay có nhiều công dụng khác như tách các bộ phận ra để bán, phần thân máy bay có thể tận dụng để tạo thành quán cà phê, khách sạn, nhà hàng độc đáo.

Chiếc máy bay này trước đây thuộc về hãng hàng không Yakutia Airlines từ năm 2012. Chiếc máy bay đã phục vụ cho hãng 6 năm đến khi gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm 2018.

Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 10/2018 khi chiếc ​​máy bay trượt khỏi đường băng ở sân bay Yakutsk, do bộ phận hạ cánh bị hỏng. Lúc này trên khoang có 87 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, không ai bị thương. Vụ tai nạn đã khiến một số vị trí ở phần thân máy bay bị hư hỏng, cộng với việc rò rỉ nhiên liệu, khiến cho SSJ 100 phải ngừng hoạt động và không thể hoạt động trở lại.

Sukhoi Superjet 100 là máy bay chở khách đầu tiên do Nga sản xuất thời hậu Liên Xô. SSJ-100 là mẫu máy bay tầm ngắn đến trung, thân hẹp, hai động cơ và có thể chở tối đa 103 người. Với thiết kế như vậy, mục đích sử dụng chính của SSJ-100 là thay thế những máy bay lớn thực hiện các tuyến ngắn và ít người đi nhằm tiết kiệm chi phí.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.