Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý

Lô hàng trốn thuế trong vụ hàng hiệu Gucci-Milano đã được mở kho bán thanh lý 60-70%. Người dân xếp hàng chật cứng, đơn vị bán hàng đã đóng cửa ngay sau 20 phút vì quá tải.
Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 1

Ngay từ 6h sáng, người dân từ khắp các ngả đổ xô về phố Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chen nhau mong giành được một chỗ đứng gần cửa gian hàng công ty dịch vụ thời trang Hà Nội, với hi vọng mua được hàng Gucci giảm giá 60 - 70%. Đây là hàng hóa trong vụ bắt giữ lô hàng hiệu trị giá gần 100 tỷ đồng diễn ra vào tháng 4/2013. 

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 2

Chủ một quán nước bên đường cho biết, hoạt động bán hàng hiệu giảm giá này đã diễn ra tới ngày thứ 3. Ngày đầu tiên và sáng ngày thứ 2 khá vắng khách nhưng từ chiều qua cho tới sáng nay, lượng khách kéo đến ngày càng đông khiến phố Đinh Lễ vốn nhỏ hẹp, chật cứng người. Do khách quá đông nên từ chiều qua, cửa hàng chọn cách phát phiếu cho khách vào theo từng nhóm một để tránh thất thoát.

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 3

Thông tin hàng hiệu chính hãng Gucci có giá hàng chục triệu đồng đang được bán thanh lý 60 - 70% chỉ còn vài trăm nghìn tới vài triệu một món khiến nhiều tín đồ hàng hiệu háo hức. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ sẵn sàng thức đêm, dậy xếp hàng từ sớm để là loạt khách đầu tiên được vào mua. Tuy nhiên, do sáng nay, 7/8/2014, lượng khách đổ tới quá đông nên để bảo quản hàng hóa, cửa hàng đã treo biển tạm nghỉ để kiểm kê ngay sau 20 phút mở hàng và không hẹn giờ mở.

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 4

Lực lượng công an, dân phòng được huy động làm việc tích cực từ sáng sớm, thông trưa nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực.

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 5

Gian hàng đóng cửa từ 8h sáng nhưng tới hơn 12h trưa, nhiều người dân vẫn bám trụ quanh khu vực với hy vọng buổi chiều hàng sẽ mở bán trở lại.

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 6

Chị Thu Giang (Bùi Thị Xuân, Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị nghỉ bán hàng, tới đây "phục kích" từ sáng sớm, túi đã "găm" đủ tiền để mua hàng hiệu giảm giá nhưng không ngờ hơn 9h sáng tới đã thấy thông báo đóng cửa. Theo quan sát của chị Giang, trong hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, chị thấy có một lần cửa hàng mở nhưng chỉ cho lượng ít khách vào sau đó không thấy khách ra, có thể đi theo lối khác để ra ngoài. Nhiều người cùng suy nghĩ với chị Giang đã cử người nhà, bạn bè bao vây cả cửa trước lẫn cửa sau của gian hàng trên hai mặt phố Tràng Tiền và Đinh Lễ để mong một suất vào trong.

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 7

Một ngày trước đó, trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh và thông tin toàn bộ lô hàng hiệu Gucci - Milano trốn thuế bị bắt giữ một năm trước đang được bán thanh lý 60 - 70%. Hàng "xịn", nguyên tem, nguyên chip nhưng vì là hàng trốn thuế bị tịch thu nên giờ được mở kho bán thanh lý giá rẻ.  Ảnh: FB

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 8

Đây là lô hàng được đem ra thanh lý sau 1 năm sở Công thương Hà Nội công bố kết quả điều tra hoạt động trốn thuế trong vụ hàng hiệu Gucci - Milano. Ngày 7/12/2012 và ngày 9/12/2012, đội Quản lý thị trường số 4, 14 phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, đồ da nhãn hiệu Gucci, Milano tại số 63 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm). Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 1.447 đôi giày, dép các loại; 5 chai nước hoa, 5.545 sản phẩm quần, áo, váy, dây lưng… 312 chiếc kính; 320 chiếc túi xách, ví… Qua quá trình xác minh, đội quản lý thị trường số 14 đã đề xuất xử phạt hơn 42 triệu đồng và tịch thu 2.438 sản phẩm nhãn hiệu Gucci, 5.333 sản phẩm nhãn hiệu Milano và các nhãn hiệu khác. Theo đó, số hàng bị phát hiện là hàng thật 100%. Hãng từ Italy đã xác nhận thông tin trên, tuy nhiên, toàn bộ hóa đơn giấy tờ đều thuộc lô hàng khác. Ảnh: FB

Phục kích từ 6h sáng để mua hàng hiệu Gucci thanh lý ảnh 9

Trước đó, lô hàng này đã được thông báo bán đấu giá cả lô nhưng không thành công. Anh Hưng (Kim Mã, Hà Nội) ngồi đợi từ sáng sớm tới gần 1h chiều nhưng không được vào. Anh cho biết: "Nhiều người tới từ tờ mờ sáng bảo phải có giấy mời mới được vào trong mua hàng nhưng vì có thông tin cửa hàng phát phiếu đánh số cho người muốn vào mua nên tôi cố chờ ở đây tìm cơ hội. Cô bạn tôi có chồng đang ở Anh hẳn hoi mà còn gọi về bảo vợ rút hết tiền trong thẻ tới mua để sau bán lại lấy lãi". Có thông tin tới chiều cửa hàng sẽ mở trở lại nhưng một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ cho biết có thể gian hàng sẽ đóng cửa, không hẹn giờ mở cho tới khi kiểm kê xong. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG