Ngân hàng bị phạt 2,6 tỷ USD vì giúp khách hàng trốn thuế

Ngân hàng bị phạt 2,6 tỷ USD vì giúp khách hàng trốn thuế
Ngày 20/5, Ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ Credit Suisse thừa nhận phạm tội giúp một số khách hàng người Mỹ của mình trốn thuế và đồng ý nộp phạt 2,6 tỷ USD.

Đây là ngân hàng lớn nhất thừa nhận phạm tội hình sự tại Mỹ trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Credit Suisse cho biết, việc giải quyết vụ việc pháp lý này khiến lợi nhuận ròng trong quý 2 năm nay của ngân hàng này sẽ giảm khoảng 1,8 tỷ USD. Tuy nhiên, như một phần trong thỏa thuận với giới chức Mỹ, Credit Suisse không bị rút giấy phép kinh doanh tại nước này.

Kết quả trên đây được xem là chiến thắng của Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan đang nỗ lực chống các ngân hàng giúp đỡ khách hàng Mỹ giàu có trốn thuế.

Năm 2009, ngân hàng UBS cũng của Thụy Sĩ từng bị phạt 780 triệu USD vì tội tương tự như Credit Suisse./.

Theo Vũ Anh Tuấn

Theo VOV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.