Phụ nữ Nhật được tái hôn ngay sau ly hôn

Phụ nữ Nhật được tái hôn ngay sau ly hôn
TP - Toà án Tối cao Nhật vừa ra phán quyết cho phép phụ nữ nước này (ảnh) được quyền tái hôn ngay sau khi ly hôn. Trước đây, theo đạo luật được thông qua từ năm 1898, phụ nữ Nhật chỉ có quyền tái hôn sau khi đã ly hôn được 6 tháng. 

Mục đích là để tránh những rắc rối có thể xảy ra về quan hệ cha con nếu đứa trẻ ra đời trong quãng thời gian 6 tháng sau ly hôn. Nhưng giờ đây những quy định từ hơn một thế kỷ trước bị coi là đi ngược lại Hiến pháp. Những người ủng hộ phán quyết mới cho rằng, rắc rối về quan hệ cha con không còn đáng ngại với trình độ khoa học hiện đại.

Theo Theo Newsru.com
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.