Người phụ nữ bị thân nhân sát hại dã man vì nghi quỷ ám

Khách sạn Intercontinental tại Frankfurt nơi tìm thấy xác nạn nhân. Ảnh:AFP
Khách sạn Intercontinental tại Frankfurt nơi tìm thấy xác nạn nhân. Ảnh:AFP
TPO - Các nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại nạn nhân trong một nghi lễ trừ tà. Họ đã trói nạn nhân vào giường, bịt miệng và đánh đập trong suốt hai tiếng đồng hồ để... trục quỷ. Hậu quả là nạn nhân tử vong.

Cảnh sát Đức vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ Hàn Quốc tại khách sạn Intercontinental ở Frankfurt. Theo thông tin từ cảnh sát, khi được tìm thấy, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương. Khám nghiệm tử thi cho thấy, người phụ nữ này tử vong vì "ngạt thở do bị chặn ở ngực và chấn thương ở cổ".. 

Hiện cảnh sát Đức đã bắt giam 5 nghi phạm để điều tra vụ án mạng này. 5 người này gồm một phụ nữ 44 tuổi, con trai 21 tuổi và con gái 19 tuổi của bà, hai nam thiếu niên 15 tuổi, một trong hai người này là con trai nạn nhân.

Theo tin từ phía cảnh sát, oàn bộ các nghi phạm đều là thân nhân với người phụ nữ bị sát hại.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận, họ đã đánh đập nạn nhân để... trừ tà. Các nghi phạm cho rằng người phụ nữ bị "quỷ nhập" nên đã trói cô vào giường, bịt miệng và đánh đập trong suốt hai tiếng đồng hồ để... trục quỷ.

Đại diện cảnh sát cho biết, các nghi phạm còn tiến hành những hành vi bạo lực dã man với nạn nhân như đánh mạnh vào ngực và bụng, nhét khăn tắm rồi thậm chí chặn móc treo quần áo vào miệng nạn nhân để ngăn không cho cô la hét..

Hãng tin DPA quốc gia cho biết nghi phạm và nạn nhân đã đến Frankfruit vào 6 tuần trước và thuê một căn nhà ở Sulzbach ở nhưng rất ít khi có mặt tại đây.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân thứ hai tại căn nhà của các nghi phạm ở Sulzbach. Người này vào khoảng 41 tuổi và được cơ quan đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất nước và hạ thân nhiệt.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG