'Phòng tuyến áo xanh' chống dịch cho Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ngày này Hà Nội nắng như đổ lửa, nhưng các bạn trẻ tình nguyện vẫn miệt mài túc trực tại các điểm chốt y tế, tạo thành “phòng tuyến áo xanh” phòng chống dịch cho Thủ đô.

Sẵn sàng nhận việc khó

Chiều cuối tháng 5, tại chốt y tế xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội), những thanh niên tình nguyện mồ hôi ướt đẫm áo, thay phiên nhau canh trực kiểm soát người vào ra, đo thân nhiệt. Anh Nguyễn Duy May, Bí thư Đoàn xã Kim Nỗ đến từng chốt dịch thăm hỏi, động viên và trực cùng với các bạn trẻ.

Anh May cho biết, vừa qua tại Kim Nỗ có 7 ca F0, 1 xóm bị phong tỏa, cách ly với 146 hộ dân. Đoàn xã đã nhanh chóng thành lập đội xung kích tình nguyện hỗ trợ khu phong tỏa. Hơn 3 tuần nay anh May hầu như không được gặp con. Sáng sớm, con chưa ngủ dậy anh đã đi làm, 9 giờ tối mới về đến nhà tắm vội rồi ra chốt trực đêm với anh em.

'Phòng tuyến áo xanh' chống dịch cho Thủ đô ảnh 1

Các chiến sĩ áo xanh hỗ trợ tại các điểm chốt xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội

Nhằm khích lệ tinh thần tình nguyện của bạn trẻ trong xã, anh May gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, vừa chỉ đạo, vừa trực chốt, hỗ trợ trạm y tế lấy mẫu F1, vận chuyển nhu yếu phẩm cho xóm cách ly… “Dù làm việc trong điều kiện vất vả, nắng nóng, lo lắng về dịch bệnh, nhưng tinh thần xung kích, tình nguyện của anh em rất cao. Các bạn trẻ luôn sẵn sàng nhận việc khó để làm. Chúng tôi luôn xung phong trực chốt các ca đêm”, anh May chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Kim Nỗ tích cực vận động sự hỗ trợ từ các nguồn lực với hơn 30.000 khẩu trang, 175 thùng mỳ tôm, 200 chai nước sát khuẩn, 61 bộ quần áo bảo hộ…

Anh Thịnh Vinh, Bí thư Huyện Đoàn Đông Anh cho biết, từ khi dịch bùng phát trở lại, Đông Anh đã nhanh chóng thành lập 1.611 điểm trực chốt. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, lực lượng ĐVTN xung phong trực cả ngày và đêm, trong đó hầu hết các ca trực đêm đều do bạn trẻ đảm nhận. Tính đến thời điểm này, có hơn 10.000 lượt thanh niên tham gia các điểm trực chốt trên toàn huyện, lập nên “phòng tuyến áo xanh” hỗ trợ tích cực cho các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Anh Vinh cho biết thêm, bên cạnh trực chốt, ĐVTN còn tích cực tham gia tuyên truyền lưu động để nâng cao ý thức người dân tuân thủ 5K phòng chống dịch, vệ sinh môi trường. Đoàn Thanh niên cũng kêu gọi sự chung tay hỗ trợ về vật chất của các mạnh thường quân giúp người dân, nhất là những vùng bị cách ly sớm vượt qua đại dịch.

“Bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện”

Là phận nữ nhi, nhưng chị Đặng Thị Nga (SN 1984, thôn Chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) xung phong trực chốt cả ngày lẫn đêm. Tại khu vực phong tỏa thôn Chợ Tía, nữ chiến sĩ áo xanh có vóc dáng nhỏ bé, đeo cặp kính cận trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác xung kích ra tuyến đầu hỗ trợ người dân. Chị Nga kể, đêm phát hiện ca F0, gần như cả xóm ai cũng mất ngủ. Bản thân chị liên tục nhận được các cuộc điện thoại hỏi thăm từ người thân, bạn bè về tình hình sức khỏe, có bị tiếp xúc F0 không...

“Đêm đó, tôi gần như thức trắng, thấy những người xung quanh mình rất hoang mang, lo lắng. Vì thế, hôm sau khi nhận được thông báo của Bí thư Đoàn xã Tô Hiệu kêu gọi bạn trẻ tham gia tình nguyện trực chốt khi xã bị phong tỏa, tôi xung phong tham gia luôn”, chị Nga kể. Chị còn kêu gọi thêm 8 bạn trẻ trong xóm cùng tham gia tình nguyện trực chốt.

Không chỉ trực chốt, chị Nga còn nhận nhiệm vụ lấy cơm giao cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch; nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm từ bên ngoài gửi cho người dân bị phong tỏa.

“Trực đêm khá vất vả, vì thời tiết nắng nóng và phải canh thức gần như trắng đêm. Lúc nào mệt quá chỉ tranh thủ chợp mắt được 15-20 phút rồi lại theo nhiệm vụ. Dù vậy, nhưng tôi cũng như các bạn tình nguyện viên khác đều tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mong muốn giúp quê hương sớm đẩy lùi dịch bệnh”, chị Nga chia sẻ.

Chị Nga cho biết thêm, những ngày đầu, một bộ phận người dân chưa hiểu hết việc phong tỏa, vẫn khăng khăng đòi ra ngoài giải quyết công việc, chị phải kiên nhẫn giải thích, thuyết phục. Nhờ đó, người dân hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh quy định phong tỏa và ủng hộ, tiếp sức thêm cho các tình nguyện viên.

Dù là người thuộc diện F3, nhưng Ngô Đức Thìn (SN 2000), Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Thường Tín không thể ngồi yên, khi quê nhà (xã Tô Hiệu) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Anh lên mạng xã hội kêu các mạnh thường quân ủng hộ nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn hỗ trợ cho người dân. Anh cũng tích cực huy động các nguồn lực mang đến hỗ trợ người dân trong khu cách ly tập trung tại Pháp Vân, Tứ Hiệp, Sơn Tây.

Anh Trần Đình Hường, Bí thư Đoàn xã Tô Hiệu cho biết, anh em ĐVTN đã trải qua những ngày không ngủ, làm việc hết công suất, vừa phòng chống dịch, vừa tuyên truyền bầu cử. “Thời điểm người dân Tô Hiệu bị phong tỏa cũng là thời điểm gần đến ngày bầu cử. Vì thế, bên cạnh chạy đua với thời gian để phòng chống dịch bệnh, chúng tôi còn tích cực triển khai rất nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử với khẩu hiệu “Bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện”.

Anh Lê Đức Thọ, Bí thư Huyện Đoàn Thường Tín chia sẻ, một trong những điểm đáng ghi nhận là đoàn thanh niên ở các xã không có dịch đã tình nguyện đến các xã bị phong tỏa trực chốt, hỗ trợ nhân dân. Đặc biệt, toàn huyện triển khai “tiếng loa thanh niên”, dùng loa di động tuyên truyền phòng chống dịch, đảm bảo 5K, cũng như tuyên truyền bầu cử thực sự để lại ấn tượng với người dân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.