Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập

TPO - Tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp nên người dân vẫn thận trọng đeo khẩu trang khi luyện tập tại các phòng gym.
Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 1

Theo hướng dẫn mới của thành phố Hà Nội, từ ngày 1/11, tập luyện thể dục, thể thao trong nhà được hoạt động. Một số trung tâm thể dục, thể thao trong nhà, phòng gym tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại cùng với việc tuân thủ quy định theo hướng dẫn như giảm quy mô, công suất tối đa 50%, đảm bảo không quá 30 người trong cùng thời điểm hay các yêu cầu về vệ sinh, phòng COVID-19.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 2

Để đảm bảo quy định phòng chống dịch, từ cửa ra vào, các hội viên phải quét QR Code để khai báo y tế.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 3

Người dân được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng tập.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 4
Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 5

Nhân viên vệ sinh và làm sạch, khử khuẩn các dụng cụ tập luyện, máy tập sau mỗi lượt khách sử dụng.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 6

Chủ một cơ sở gym trên phố Vũ Tông Phan cho biết, tất cả thành viên đến đây phải đảm bảo đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19 đủ 14 ngày trở lên, hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng và phải thực hiện các biện pháp giãn cách tại phòng tập.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 7
"Những hội viên phải đăng ký tập luyện trước mỗi kênh online để cơ sở có thể bố trí, sắp xếp không quá 30 người trong một buổi tập", người này nói thêm.
Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 8

Ghi nhận của PV, người dân đến phòng gym đều đeo khẩu trang đầy đủ ngay cả khi luyện tập.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 9
Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 10

Khi được tập luyện trở lại người tập ai nấy cũng đều phấn khởi, vui mừng.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 11

"Tôi không hề thấy phiền khi đeo khẩu trang lúc luyện tập, ngược lại tôi còn thấy đây là điều cần thiết để bảo vệ mình và mọi người", chị Hương (31 tuổi) tập tại đây chia sẻ.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 12

Những học viên ở đây đều cho biết, tập ở phòng gym thoải mái và đầy đủ hơn tập ở nhà.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 13
Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 14
Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 15

"Sau thời gian nghỉ dịch thì tôi tranh thủ luyện tập lại để lấy lại vóc dáng và sức khỏe. Trong thời gian đóng cửa tôi tự tập ở nhà nhưng không thể nào đầy đủ bằng ở đây được", chị Hoa (37 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Phòng gym mở lại, người Hà Nội đeo khẩu trang luyện tập ảnh 16

Người dân đến đây đều chia sẻ đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin nên cảm thấy an tâm khi tập luyện

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.