Phòng chống dịch, Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc nhập cảnh vào thành phố

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh vào thành phố, đặc biệt là khách nhập cảnh từ các tour, tuyến đường bộ, đường không…

Sáng 24/1 (tức 30 Tết), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, lao động tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và Cty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời cảm ơn tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội về những đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông Hải chúc cán bộ, nhân viên, người lao động trung tâm năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc ngành Y tế Thủ đô và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm mới.

Phòng chống dịch, Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc nhập cảnh vào thành phố ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Trung tâm 115 Hà Nội. Ảnh: HNM

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do vi rút corona đang diễn biễn phức tạp trên thế giới, có nguy cơ lây lan rất cao, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh vào Hà Nội. Bên cạnh việc duy trì kiểm soát chặt chẽ đường hàng không, các cấp, các ngành phải hết sức lưu ý kiểm soát khách nhập cảnh từ các tour, tuyến đường bộ; đặc biệt là phải cảnh giác, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết.

Tại Cty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là về điều kiện làm việc; tiếp tục nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong năm 2020. 

 Ông Hải cũng lưu ý lãnh đạo và công đoàn công ty cần quan tâm, chăm lo cho các gia đình cán bộ, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như bảo đảm không để xảy ra tình trạng nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Phòng chống dịch, Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc nhập cảnh vào thành phố ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, tặng quà Tết tại Cty Môi trường Đô thị. Ảnh: HNM

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị công ty có chủ trương, biện pháp để mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động đều chủ động, tích cực, kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hình thành nền nếp văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng. Ông Hải cũng lưu ý, cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty cần thực hiện nghiêm các quy định về bảo hộ lao động, không được chủ quan, có như vậy mới bảo đảm sức khỏe và phục vụ lâu dài.

MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
TPO - Quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc và tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào nền nếp...
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
TPO - Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp. Trong đó, giới trẻ là một trong những nhóm tiêu dùng chi mạnh tay nhất.