Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đắk Lắk phải xứng đáng là trung tâm Tây Nguyên

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ
Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Đắk Lắk là xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với 349 đại biểu đại diện hơn cho hơn 80 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo Báo cáo Chính trị của Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 54 triệu đồng, tăng gấp 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng đều qua các năm và tăng mạnh so với giai đoạn trước; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mới, đã quan tâm phát triển năng lượng tái tạo…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đắk Lắk phải xứng đáng là trung tâm Tây Nguyên ảnh 1 Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Đắk Lắk

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đắk Lắk còn những hạn chế như: Nông nghiệp tuy tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự bền vững; tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng thiếu tính ổn định; huy động vốn đầu tư toàn xã hội không đạt mục tiêu đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, thiếu tính kết nối vùng; công tác cải cách hành chính chưa quyết liệt; độ che phủ rừng không cao, giảm so với đầu nhiệm kỳ, diện tích rừng trồng không đạt kế hoạch, tình trạng phá rừng trái phép vẫn tiếp tục diễn ra, xử lý sai phạm trong việc để mất rừng, lấn chiếm đất rừng còn chậm...

Nhiệm kỳ tới, Đắk Lắk đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt trên 300.000 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 12.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh giảm bình quân 1,5%-2%/năm; đến năm 2025 chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đắk Lắk phải xứng đáng là trung tâm Tây Nguyên ảnh 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, đánh giá cao kết quả của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua đồng; thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới là xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ông Phạm Bình Minh.đề nghị Đắk Lắk cần: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới; khai thác tiềm năng công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch...; đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế, ưu tiên nguồn lực đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên; gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đắk Lắk phải xứng đáng là trung tâm Tây Nguyên ảnh 3 Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Quyên góp ủng hộ miền Trung ngay Đại hội Đảng bộ Đắk Lắk

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII tiếp tục diễn ra với nội dung thảo luận các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tại đây, bà H’Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đại biểu tham dự đại hội quyên góp được hơn 113 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đắk Lắk phải xứng đáng là trung tâm Tây Nguyên ảnh 4 Các đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung

Trước đó, trong phiên khai mạc đại hội vào buổi sáng có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, bà H’Kim Hoa đã kêu gọi các đại biểu dự đại hội và nhân dân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra.

Theo bà H’Kim Hoa, những ngày vừa qua, ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng.

Ngày mai (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII tiến hành bầu Ban Chấp hành; Ban Chấp hành họp bầu các chức danh; bầu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...