Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương

TPO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng nay. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho trên 48.500 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra, còn có các ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.  

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương ảnh 1  Ông Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

Trước đó, tại phiên trù bị ngày 13/10, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký gồm 03 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 07 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Nam -  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá X tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.  

Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nhấn mạnh cùng với quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, Bình Dương đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho người dân vừa phục hồi phát triển kinh tế bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương ảnh 2  Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu khai mạc

Tại Đại hội lần thứ XI này, Bình Dương có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương ảnh 3  Ông Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan trưng bày hình ảnh đại hội

Đại hội lần này còn có nhiệm vụ quan trọng, đó là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu của đại hội là mỗi đại biểu phải phát huy dân chủ, công tâm, khách quan đề cao trách nhiệm của mình với trước đảng bộ và nhân dân. Lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ để phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương ảnh 4 Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước phiên khai mạc.
MỚI - NÓNG