Phó Thủ tướng Chính phủ phê bình nhiều lãnh đạo vắng họp không lý do

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại cuộc họp tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, sáng 6/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phê bình một số thành viên vắng họp không có lý do.

Sáng 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ phê bình nhiều lãnh đạo vắng họp không lý do ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phê bình nhiều lãnh đạo vắng họp

Tuy nhiên, tham dự cuộc họp chỉ có 12/22 thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia. Trong 10 thành viên vắng mặt, 4 người xin phép là đại diện Bộ Quốc phòng, Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, còn 6 thành viên vắng mặt không có lý do. “Tôi yêu cầu phê bình vì đây là hội nghị tổng kết công tác trong năm, việc tham gia hết sức quan trọng", Phó Thủ tướng nói.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, năm 2021 cả nước xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với năm 2020, số vụ tai nạn giảm 3.496 vụ (giảm 23,32%), số người chết giảm 1.068 người (giảm 15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (giảm 28,16%).

Đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, song Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lưu ý số vụ tai nạn vẫn ở mức cao; vẫn còn xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

Để góp phần giảm thiểu tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT có giải pháp tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không để giảm áp lực vận tải cho đường bộ.

Bộ GTVT tập trung chỉ đạo các đơn vị, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc-Nam; kịp thời rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu cần kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn, bởi theo thống kê gần 19% số vụ tai nạn là do người điều khiển vi phạm làn đường, phần đường, trong khi gần 10% chuyển hướng không chú ý.

MỚI - NÓNG