Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

TPO - Đại tá Đỗ Triệu Phong - Phó Cục trưởng, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều ngày 26/6, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang.

Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang ảnh 1

Thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Đỗ Triệu Phong. 

Theo đó, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Đỗ Triệu Phong và Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh. Mong muốn trong vai trò, trọng trách mới, Đại tá Đỗ Triệu Phong sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; quan tâm, củng cố xây Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ... củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng Công an.

Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang ảnh 2 Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Văn Vũ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang mong muốn Đại tá Đỗ Triệu Phong trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để cùng với tập thể cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh năm 1967, quê quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

MỚI - NÓNG