Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất

TPO - Các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn... ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) đều tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất. Trong một giờ đồng hồ không ánh điện, phố Hội lung linh trong ánh nến, hoa đăng khiến du khách không khỏi trầm trồ.
Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 1

Đúng 20h30 ngày 25/3, các cửa hàng, nhà hàng, quán cafe... ở phố cổ Hội An đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất. Không còn ánh đèn điện sáng choang, phố Hội hiện lên lung linh đầy sắc màu trong ánh nến, ánh đèn hoa đăng và những chiếc đèn lồng. Ảnh: Giang Thanh

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 2

Tắt đèn, một nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Học thắp sáng bằng một dãy hoa đăng đủ sắc màu ở khu vực vỉa hè. Mỗi bàn ăn cũng được bày biện thêm một vài ngọn nến để vừa chiếu sáng phục vụ khách, vừa trang trí.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 3

Những dãy hàng rong dọc các con đường sầm uất như Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, Trần Phú, Lê Lợi... cùng đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất. "Như một thói quen, cứ đúng ngày này, những hộ dân sinh sống trong phố cổ đều đồng loạt tắt điện. Để đảm bảo việc buôn bán, chúng tôi chuẩn bị sẵn nến, đèn dầu để thắp sáng", chủ quán chè trên đường Lê Lợi cho biết.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 4

Khách du lịch đang dùng bữa, uống cafe ở các hàng quán, nhà hàng... dùng đèn flash điện thoại để soi sáng. Những dãy phố dài thi thoảng lóe lên những ánh đèn sáng gợi nhớ nhiều người về những ngày xưa cũ.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 5

Sân khấu bài chòi Hội An nằm ở khu vực nút giao Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học thu hút đông đảo du khách vào tối cuối tuần. Trước khi bắt đầu đêm diễn, quản trò cũng đã cáo lỗi với du khách vì những bất tiện trong 1 giờ tắt điện. Giữa sân khấu bài chòi, các anh hiệu, chị hiệu xếp hình hoa đăng với biểu tượng 60+ hưởng ứng giờ Trái đất.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 6

Dù tắt điện, nhưng không khí của buổi hát bài Chòi vẫn hết sức sôi động, người dân dùng đèn flash điện thoại để soi rọi những thẻ bài, hỗ trợ những người quản trò.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 7

Nhiều du khách mua hoa đăng để thắp sáng những chòi nhỏ. Chị Nguyễn Thị Dung (42 tuổi, đến từ Hà Nội) rất hào hứng với buổi hát bài chòi đặc biệt này.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 8

"Không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm phố cổ Hội An vào những khoảnh khắc đặc biệt như thế này. Đây đúng là kỉ niệm đáng nhớ đối với tôi và gia đình", chị Dung nói.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 9

Các du khách nước ngoài cũng nhiệt tình hưởng ứng Giờ Trái đất, những ánh đèn flash lóe lên để cổ vũ và hỗ trợ các nghệ sĩ tiếp tục phần trình diễn.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 10

Cầu An Hội bắc qua sông Hoài vốn lung linh về đêm với ánh đèn led đủ sắc màu nay chỉ được soi rọi bởi ánh trăng, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng ở dưới thuyền hắt lên.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 11

Khi 2 bờ sông Hoài bớt rực rỡ, người dân và du khách lại càng thích thú trải nghiệm đi thuyền dọc sông Hoài và thả những chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 12

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, năm nay, chiến dịch Giờ Trái đất được Bộ Công Thương phát động với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Năm 2023 là năm thứ 15 liên tiếp Hội An hưởng ứng “Giờ Trái đất”.

Phố cổ Hội An lung linh ánh nến, hoa đăng trong Giờ Trái đất ảnh 13

"Tất cả người dân sẽ cùng tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng khuyến khích người dân duy trì thói quen tắt các thiết bị điện không cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, phân loại rác tại nguồn, sử dụng các sản phẩm, giải pháp thân thiện với môi trường, giảm thiểu sử dụng các loại nhựa dùng một lần, tái chế các sản phẩm cũ…", ông Hùng nói.

Tin liên quan