Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố, TPHCM vẫn 'thực hiện đúng tiến độ Đại hội'

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố, TPHCM vẫn 'thực hiện đúng tiến độ Đại hội'
TPO - Các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến (người vừa bị cơ quan chức năng khởi tố) đã được giao cho các thành viên khác của UBND thành phố, và "đang thực hiện đúng tiến độ Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra".

Chiều 23/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM đã trao đổi với báo chí về trường hợp Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về việc Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố, đình chỉ công tác có ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND TPHCM, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM cho biết: Các công việc thuộc lĩnh vực của ông Tuyến đã được giao cho các thành viên khác của UBND TPHCM và đang thực hiện đúng tiến độ Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra.

Cụ thể ông Hà Phước Thắng thông tin, ngay sau khi ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố và bị đình chỉ công tác, Văn phòng UBND TPHCM đã tham mưu cho Thường trực UBND TPHCM phân công lại nhiệm vụ các thành viên nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt.

Ngày 13/7, trên cơ sở bàn bạc, phân công lại nhiệm vụ giữa các thành viên thường trực UBND TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã có quyết định phân công lại nhiệm vụ trong lãnh đạo UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố, TPHCM vẫn 'thực hiện đúng tiến độ Đại hội' ảnh 1 Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TPHCM

“Các công việc do anh Trần Vĩnh Tuyến phụ trách hiện nay đang được thực hiện đúng tiến độ Đại hội Đảng bộ đề ra”, ông Thắng khẳng định.

Trước đó, trao đổi với báo chí sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa IX, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, cá nhân ông cảm thấy rất buồn và đau xót mỗi khi cán bộ cấp dưới mắc sai phạm và bị xử lý theo quy định.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc khởi tố hình sự đối với các cán bộ lãnh đạo nói trên không ảnh hưởng đến công tác nhân sự của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bởi công tác chuẩn bị đại hội là một quá trình lâu dài.

Về nhiệm vụ và chức vụ của các bị can vừa bị khởi tố trong Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ này, ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ họp bàn và tất cả các quyết định xử lý sẽ căn cứ theo quy định của Đảng.

Về phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND TPHCM sau khi ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố và bị đình chỉ công tác, theo Quyết định số 2517/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tạm thời phụ trách các lĩnh vực: Tài chính – ngân sách, Thuế; trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố.

Ông Phong đồng thời, phối hợp theo dõi Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Thanh Liêm tạm thời phụ trách các lĩnh vực: Ngân hàng,Thương mại -dịch vụ, Du lịch và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo: Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Thành phố.

Ngoài ra,ông Lê Thanh Liêm phối hợp theo dõi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố, Cục Quản lý thị trường Thành phố và các công ty bảo hiểm trên địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo công tác kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh (về dự án và kinh phí triển khai thực hiện); Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các quận: 4, 5, 11 và Bình Thạnh.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu các Ủy viên UBND Thành phố giúp ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách các quận theo phân công.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã bị tạm định chỉ công tác, tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi bị Bộ Công an khởi tố vào ngày 11/7 vừa qua.

Ông Trần Vĩnh Tuyến đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219, Bộ luật hình sự năm 2015 cùng với 2 ông Trần Trọng Tuấn (Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM), Phan Trường Sơn (Phó giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc).

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn bị khởi tố vì liên quan tới những sai phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.