Philippines muốn mở tour tới Bãi Cỏ Mây

Philippines muốn mở tour tới Bãi Cỏ Mây
TP - Quân đội Philippines đang muốn cung cấp dịch vụ du lịch tới các đảo Patag, Lawak, Pagasa và bãi cạn Second Thomas (Việt Nam gọi là Bãi Cỏ Mây).

Trong chuyến thăm Bộ Chỉ huy phía tây trên đảo Palawan (căn cứ chịu trách nhiệm giám sát biển Đông của Philippines) hôm 14/8, Tướng Gregorio Pio Catapang, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang mới được bổ nhiệm của Philippines, nói rằng, quân đội Philippines đang muốn cung cấp dịch vụ du lịch tới các đảo Patag, Lawak, Pagasa và bãi cạn Second Thomas (Việt Nam gọi là Bãi Cỏ Mây). 

Trung Quốc đang bao vây Bãi Cỏ Mây để ngăn Philippines tiếp tế cho một nhóm lính nhỏ đang đồn trú trên một chiếc tàu cũ mắc cạn từ năm 1999. 

Tướng Catapang cho rằng, du lịch có thể sẽ có lợi cho cả Philippines và Trung Quốc vì Trung Quốc đã triển khai dịch vụ du lịch ở một số khu vực khác thuộc biển Đông. 

Tuy nhiên, một chuyên gia của Hải quân Trung Quốc nói với báo Global Times của nước này rằng, dịch vụ du lịch như vậy “có thể châm ngòi cho xung đột”.

Theo Theo The Diplomat
MỚI - NÓNG