Phiến quân Hồi giáo tấn công Nigeria, 14 người chết

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công mới nhất của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram vào một ngôi làng ở miền đông bắc Nigeria, Tân Hoa Xã đưa tin.

Các nhà chức trách địa phương cho biết, nhóm phiến quân Boko Haram tấn công vào ngôi làng Kimba, huyện Biu, bang Borno ngày 25/12 vừa qua. Chúng xả súng bừa bãi vào người dân và đốt phá nhà.

Vụ tấn công khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

“Mọi người chạy theo những hướng khác nhau khi nghe thấy tiếng súng, những kẻ tấn công xả súng và đốt nhà của chúng tôi. Đó là cảnh tượng đẫm máu, khủng khiếp”, một nhân chứng sợ hãi kể lại.

Chính quyền địa phương cho hay, những người dân chạy thoát khỏi làng trong vụ tấn công được đưa tới một trại tị nạn ở cùng huyện Biu vào ngày hôm sau.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ gửi hàng cứu trợ, thực phẩm nhiều hơn để hỗ trợ các nạn nhân bởi gần như toàn bộ người dân trong làng đã tới trại tị nạn này”, Mohammed Biu, điều phối viên tại trại nói.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Boko Haram đã tấn công vào ba ngôi làng ở vùng đông bắc Nigeria, dùng dao tàn sát 30 người và khiến 20 người khác bị thương.

Kể từ năm 2009, nhóm nổi dậy Boko Haram tiến hành một loạt tấn công bạo lực vào Nigeria trong nỗ lực nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Chúng đã giết hại khoảng 13.000 người và bắt cóc hàng trăm người.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG