Phe ủng hộ Brexit đang chiếm ưu thế

Anh vừa tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lịch sử
Anh vừa tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lịch sử
TPO - Hôm 23/6, Anh tổ chức trưng cầu dân ý ở lại hoặc rời khỏi Liên minh châu Âu (hiện tượng Brexit), kết quả kiểm phiếu của 206 trong tổng số 382 khu vực bỏ phiếu cho thấy phần đông ủng hộ rời đi.

Cụ thể, 51,3% số phiếu ủng hộ kết thúc 43 năm thành viên EU của Anh, 48,7% mong muốn Anh ở lại EU.

Trong khi đó, theo thăm dò của YouGov trước khi kiểm phiếu, phe ủng hộ ở lại dẫn trước với tỉ lệ 52% so với 48% muốn Brexit. Thăm dò này dựa trên kết quả trực tuyến của một nhóm người được chọn ngẫu nhiên chứ không phải dựa vào ý kiến cử tri sau khi họ rời điểm bỏ phiếu.  

Ông Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Độc lập của Anh và là người ủng hộ Brexit trả lời phỏng vấn của hãng Skynews sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc: “Đây là một cuộc trưng cầu dân ý bất thường, cử tri đặc biệt thận trọng và có vẻ như ở lại đang chiếm ưu thế”. 

Ông Farage nói thêm, dự đoán của ông dựa trên “những gì tôi biết từ một số bạn bè trong thị trường tài chính, những người từng thực hiện các thăm dò lớn”. 

Đồng quan điểm với ông Farage, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Bắc Ireland, bà Theresa Villiers, người ủng hộ rời đi cũng dự đoán phe ở lại sẽ thắng thế. Trước cuộc bỏ phiếu 1 ngày, Thủ tướng Anh David Cameron, lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn, thủ lĩnh đảng Dân chủ tự do Tim Farron… thuyết phục người dân bỏ phiếu ở lại EU và tái khẳng định quan điểm rằng, Anh sẽ an toàn hơn, thịnh vượng hơn nếu vẫn là thành viên EU. 

Tuy vậy, nhiều người khác cho rằng, chỉ có rời khỏi EU, Anh mới có quyền tự do cần thiết để tự hoạch định hướng đi, sự phát triển của mình. Theo họ, Anh sẽ không rơi vào suy thoái kinh tế, không gặp nhiều nguy cơ về an ninh hơn nếu rời khỏi EU. 27 đối tác EU của Anh đang nín thở chờ kết quả. Họ lo sợ sự ra đi của nền kinh tế lớn thứ hai trong khối sẽ làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của châu Âu và khiến phong trào chống liên kết với EU nổi lên ở các nước khác. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.