TPO - Qua những shoot hình thần thái và poses dáng ở mọi góc độ, nhiều người ngạc nhiên và nể phục trước sự phấn đấu mạnh mẽ cho đam mê khi thể trạng không mấy khỏe khoắn của cô nàng sinh năm 2001. Đặc biệt, cô gái này còn có tên khai sinh nghe khá lạ, ai cũng nhầm tưởng là người Hoa.
Chùa Ngọc Phật, một trong những ngôi chùa linh thiêng và thu hút khách bậc nhất Thượng Hải (Trung Quốc), được di chuyển sang vị trí mới để trùng tu. Phần chính điện nặng tới 2000 tấn của chùa được dịch chuyển chỉ trong vòng 2 tuần. (đọc thêm)
TP - Một phật tử đắc đạo được lên cõi niết bàn về với Phật. Nhân một hôm nhàn rỗi, phật tử ấy mon men đến bên Đức Phật hỏi: Kính thưa Đức Phật từ bi, ngài luận giải thế nào khi ở dưới trần người ta lưu truyền câu này: Thứ nhất là tu tại gia/Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa?
TPO - Đêm 3/5 (tức 8/4 Âm lịch), Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tỉnh Lâm Đồng đã cử hành buổi lễ thắp sáng 7 đài sen khổng lồ trên hồ Xuân Hương, mở đầu cho các hoạt động trong tuần lễ Phật đản năm 2017.
Để tiếp tục mang đến niềm vui trong những ngày đầu xuân mới, công ty cổ phần Pymepharco vừa tổ chức thành công chương trình “Thay lời cảm ơn 2016 – Thanks 9, Du lịch khám phá Đài Loan” cho các khách hàng thân thiết.
TPO - Ý nghĩa của một trong những mối giao lưu văn hóa, nhân dân lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản được tô đậm trong chuyến thăm của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu đến Đại Nội và nghe Nhã nhạc Cung đình Huế lần này.
TPO - Sau lễ đón chính thức tại Phủ chủ tịch vào sáng 1/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko của Nhật Bản đã trao các tặng phẩm.
TP - Mọi tôn giáo khi vào Việt Nam đều có những biến đổi chẳng ít thì nhiều. Thậm chí các tôn giáo đôi khi còn bị/được người Việt hoán cải thành ra một tôn giáo pha trộn khác chưa từng có trên đời. Chẳng biết nên buồn hay vui?
TPO - Ngày tết trời nắng hanh vàng, gió từ miền biên giới thổi về man mát níu chân du khách thập phương về với ngôi chùa Tân Thanh mới xây dựng xong, nằm uy nghi sát biên giới Việt- Trung.
TPO - Mâm cỗ cúng trong ngày mùng 1 Tết đặc biệt không thể thiếu món thịt gà trống thiến. Tuy nhiên, gà cần chuẩn bị từ đêm 30 vì kiêng sát sinh trong ngày đầu năm mới.
TPO - Để chùa Ba Vàng ngày càng hoàn mỹ và thể theo ước nguyện của chư tăng, ni, chùa Ba Vàng đã chính thức triển khai nghiên cứu thực hiện xây dựng công trình đại bảo tháp ở vị trí cao nhất trong quần thể nhà chùa.
TP - Tin từ Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) tỉnh TT-Huế cho biết, từ năm 2017 trở đi, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân được Công ty Du lịch Hương Giang (Huế) bàn giao về cho sở này trực tiếp quản lý.
TPO - Thái Lan vốn được mệnh danh là “vùng đất của những nụ cười”. Tuy nhiên, khi những người dân Thái đang vô cùng đau buồn trước sự ra đi của vua Bhumibol Adulyadej thì khách du lịch đến đây cũng cần lưu ý một số điều.
TP - Buổi trưa, xóm nhỏ đang im lìm, chợt rộn lên bởi tiếng chó sủa loạn. Chắc có người lạ rồi, mẹ sai tôi chạy ra xem sao. Một nhà sư đang khất thực. Tôi trở vào nhà báo tin. Mẹ tôi, đội chiếc khăn lên đầu cho khỏi nắng, xỏ dép rồi lật đật đi ra ngõ.
Từ ngày 25/9 tới 12/10/2016 (15 ngày) tới, tượng Phật ngọc Hoà Bình Thế Giới nặng 18 tấn, sẽ được triển lãm và mở cửa cho người dân chiêm bái tại chùa Thiên Long (xã Bảo Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ).
Câu chuyện tạo nên những tác phẩm tượng gỗ Đạt Ma Sư Tổ được nghệ nhân Nguyễn Nam chia sẻ như là một nỗ lực duy trì và phát triển nghề điêu khắc tượng gỗ Việt.
Hơn 4.000 cung nữ đã chạy tới núi Busosan và đứng từ trên cao nhảy xuống sông tự vẫn khi bị giặc truy đuổi. Những cánh hoa rơi đã quyết chọn cái chết để bảo toàn danh tiết của mình.
Nhiếp ảnh gia Cat Vinton đã ghi lại cuộc sống thuần chất, giản dị của người Chang Tang-Pa sống tại biên giới Tây Tạng - Ấn Độ, trên dãy Himalaya tuyết phủ.
TPO - Các môn đệ gọi thiền sư Phúc Hậu là Phật sống vì thi thể của ông sau 3 năm viên tịch vẫn không phân hủy. Họ quyết định dát vàng thi hài sư phụ để trở thành "nhục thân phật", đặt trong chùa cho tăng ni, phật tử chiêm bái.
TPO - Báu vật là bản kinh cổ được khắc trên lá bối từ hơn 2.000 năm trước, lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam. Bản kinh quý này là một phần trong bộ sưu tập của học giả Schoyen - người Na Uy, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.
Gắn liền với Phật giáo, cây bồ đề được trồng nhiều nơi ở Hà Nội, trong đó có cây hơn trăm tuổi, có cây được Chủ tịch Hồ Chí Minh hay cố Tổng thống Ấn Độ trồng.