Phát hiện xe giấu động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện bắt giữ một vụ săn bắt động vật hoang dã quý hiếm mang đi bán để giết thịt. 

Theo đó, chiều 4/12 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Một tổ công tác của Công an tỉnh đã phối hợp với Công an và Kiểm lâm huyện Quảng Ninh tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện xe ô tô mang BKS 73C-000.69 lưu thông trên đường, tại địa phận bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng kiểm tra phương tiện.

Phát hiện xe giấu động vật hoang dã quý hiếm, có tên trong Sách đỏ ảnh 1
Cá thể Sơn Dương bị săn bắt trộm đang trên đường vận chuyển đi giết thịt.

Người điều khiển xe ô tô là Trần Hữu Minh Đức (SN 2002, ở thôn Rào Trù), người cùng có mặt trên xe là Hồ Chum (SN 1991, ở bản Hang Chuồn-Nà Lâm, xã Trường Xuân); phát hiện trên xe cất giấu 1 cá thể động vật sơn dương còn sống.

Quá trình làm việc, đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan, gồm: Hồ Chum và Hồ Thân (SN 2001, ở bản Hang Chuồn-Nà Lâm) đã săn bắt cá thể sơn dương này mang bán cho Trần Hữu Nhân (SN 1974, ở thôn Rào Trù, xã Trường Xuân) và Trần Hữu Minh Đức là người vận chuyển.

Được biết, sơn dương là động vật rừng nằm trong Sách đỏ Việt Nam, nhóm IB, thuộc diện quý hiếm, nguy cấp.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Thượng đỉnh P4G: Thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng

TPO - Việt Nam sẽ đón nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và đối tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư. Thông qua sự kiện, Việt Nam mong muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam: Đạt nhiều thỏa thuận quan trọng

Các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam: Đạt nhiều thỏa thuận quan trọng

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4/2025. Trước đó, ba chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam vào các năm 2015, 2017 và 2023 đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân năm 2024. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa '6 hơn'

TP - Sau khi lãnh đạo hai nước Việt-Trung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, thực tế triển khai đã và đang tiến triển đúng hướng: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.