Hàn Quốc:

Phát hiện ổ bệnh Covid-19 mới ở nhà thờ sát thủ đô Seoul

Nhà thờ River of Grace. Ảnh: Yonhap
Nhà thờ River of Grace. Ảnh: Yonhap
TPO - Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy các tín đồ nhà thờ được phun nước muối vào miệng trước khi tham gia buổi cầu nguyện ngày 1 và 8/3. Các quan chức nghi ngờ việc nhà thờ sử dụng bình xịt nước muối chung cho các tín đồ có thể đã thúc đẩy sự lây lan của dịch bệnh.

Chính quyền thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, hôm 16/3 thông báo đã có thêm 40 tín đồ của nhà thờ River of Grace mắc Covid-19, sau khi 6 người khác, bao gồm mục sư và vợ ông này, được phát hiện mắc bệnh hồi tuần trước.

Tất cả những người này từng cùng tham dự một buổi cầu nguyện ngày 8/3.

Một cư dân Seongnam tiếp xúc với một trong những tín đồ nhiễm bệnh cũng đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thông báo được đưa ra sau khi 135 tín đồ nhà thờ được xét nghiệm. Trong đó có 90 người tham gia buổi cầu nguyện ngày 8/3.

Theo Yonhap, nhà thờ River of Grace nằm trên tầng 3 – 4 của một trung tâm thương mại.

Cư dân địa phương cho biết có khoảng 100 tín đồ thường xuyên tụ tập trong căn phòng rộng 100 mét vuông ở tầng 3 vào mỗi ngày Chủ nhật.

“Tất cả các nhà thờ ở Seongnam đều đã dừng tổ chức cầu nguyện. Nhưng nhà thờ River of Grace vẫn tiếp tục tổ chức tụ họp vào ngày Chủ nhật suốt 2 tuần, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương”, một cư dân Seongnam nói.

Đáng chú ý, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy các tín đồ nhà thờ được phun nước muối vào miệng trước khi tham gia buổi cầu nguyện ngày 1 và 8/3.

Các quan chức nghi ngờ việc nhà thờ sử dụng bình xịt nước muối chung cho các tín đồ có thể đã thúc đẩy sự lây lan của dịch bệnh.

Mục sư nhà thờ - ông Kim – đã lên tiếng xin lỗi về việc có hàng chục tín đồ bị nhiễm bệnh, theo Yonhap.

Nhà thờ Seongnam đã trở thành ổ dịch lớn nhất ở khu vực thủ đô Seoul, xếp sau một trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro, nơi ghi nhận 129 ca bệnh.

Số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đang tiếp tục giảm mạnh.

Hàn Quốc hôm qua ghi nhận 74 ca bệnh mới, nâng tổng số lên 8.236 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới ở Hàn Quốc thấp hơn con số 100.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nước này vẫn đang duy trì cảnh giác cao độ đối với các ổ dịch mới, trong đó bao gồm cả khu toà nhà hành chính ở Sejong.

Bộ Ngư nghiệp – có trụ sở tại Sejong – đã ghi nhận 27 ca mắc Covid-19, khiến Bộ trưởng phải tự cách ly.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.