Hàng chục quân nhân Mỹ mắc Covid-19

Tân binh Mỹ. Ảnh: Washington Post.
Tân binh Mỹ. Ảnh: Washington Post.
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận 37 ca mắc Covid-19, gồm 18 quân nhân, 13 người thân quân nhân, 3 công nhân quốc phòng và 3 nhà thầu.

Để ngăn Covid-19 lây lan, ảnh hưởng các hoạt động của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và các trợ lý của ông bắt đầu giữ khoảng cách với đội ngũ thứ trưởng và trợ lý, People’s Daily ngày 17/3 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman tại cuộc họp báo hôm thứ Hai (giờ Mỹ).

Lầu Năm Góc vừa bác bỏ đề xuất đề xuất của các quan chức cấp cao trong quân đội Mỹ rằng nên tạm ngừng huấn luyện tân binh để phòng chống Covid-19, The Washington Post đưa tin ngày 16/3.

Lầu Năm Góc quyết định rằng, việc huấn luyện tân binh phải tiếp tục để tránh suy giảm sức mạnh của quân đội. Mỗi tháng có hàng nghìn thanh niên nhập ngũ.

Cuối tuần trước, Lầu Năm Góc quyết định cấm quân nhân di chuyển trong nước trong vòng 8 tuần.

“Bộ Quốc phòng sẵn sàng hỗ trợ giới chức dân sự (phòng chống dịch Covid-19) ở mức cao nhất có thể”, ông Hoffman nói tại cuộc họp báo.

Bộ Quốc phòng hiện có 36 bệnh viện ở Mỹ với số lượng giường bệnh hạn chế, phần lớn không phù hợp với việc điều trị, chăm sóc số lượng lớn người mắc bệnh truyền nhiễm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.