Phát hiện mảnh vỡ thứ hai nghi của máy bay MH370

Khu vực tìm thấy mảnh vỡ thứ 2
Khu vực tìm thấy mảnh vỡ thứ 2
TPO - Ngày 2/8, một mảnh vỡ thứ hai nghi là của máy bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích đã dạt vào bờ biển đảo Reunion trên Ấn Độ Dương, chỉ vài ngày sau khi phát hiện mảnh vỡ từ cánh một chiếc Boeing 777.

Theo BBC, mảnh vỡ mới là cửa của một chiếc máy bay và được tìm ra ở bãi biển phía nam thành phố St Denis, thủ phủ đảo La Reunion. Phía trên của vật thể còn có nhiều chữ nước ngoài và một số ký hiệu, hình vẽ.

Theo Telegraph, một nhân chứng có tên Betty cho biết vào khoảng 10 giờ sáng nay, khi đạp xe dọc bãi biển, chị thấy có 7 cảnh sát đang khênh một vật kim loại lớn "trông giống cửa máy bay".

Mảnh vỡ thứ nhất được tìm thấy ở bãi biển St Andre hôm 30/7 và được đưa về Toulouse (Pháp) để tiến hành xác minh xem có đúng là của MH370 hay không. Thứ trưởng Malaysia sau đó đã xác nhận bộ phận đó là của chiếc Boeing 777, cùng loại với máy bay bị mất tích hôm 8/3 năm ngoái.

Người ta cũng đã tìm thấy một chiếc vali trên cùng bờ biển ở St Andre và cũng đang chuẩn bị xác định nguồn gốc của nó. 

Chuyến bay MH370 biến mất hồi tháng 3/2014 trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Việc phát hiện ra những mảnh vỡ trong tuần này làm tăng hy vọng rằng cuối cùng những bí ẩn có thể được hé mở.

Theo Theo Telegraph/ BBC
MỚI - NÓNG