Phát hiện loại gien có thể tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp nếu mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ấn Độ (ở khu vực Nam Á) là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Ảnh: Reuters
Ấn Độ (ở khu vực Nam Á) là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Ảnh: Reuters
TPO - Khoảng 60% nhóm những người có tổ tiên là cư dân Nam Á mang một loại gien có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp nếu mắc COVID-19.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford (Anh) mới đây đã phát hiện một loại gien - LZTFL1 - có khả năng ngăn tế bào đường thở và phổi phản ứng lại virus SARS-CoV-2, theo một báo cáo được công bố ngày 4/11.

Khoảng 60% những người có tổ tiên là cư dân Nam Á mang gien này, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 15% ở nhóm những người có tổ tiên là cư dân châu Âu.

Nghiên cứu giúp giải thích một phần nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nhập viện và tử vong cao ở một số cộng đồng nhất định, trong đó có Ấn Độ. Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh gien không phải là nguyên nhân duy nhất, vì nhiều yếu tố khác – ví dụ như điều kiện kinh tế xã hội – cũng đóng vai trò quan trọng.

Phát hiện mới có thể giúp giới khoa học nghiên cứu thêm về các phương pháp điều trị dành riêng cho những bệnh nhân có gien LZTFL1. “Cách phổi phản ứng với virus là rất quan trọng. Hầu hết các phương pháp điều trị đều tập trung vào việc thay đổi cách hệ thống miễn dịch phản ứng với virus”, James Davies, đồng tác giả và Phó Giáo sư về gien tại Oxford cho biết.

Davies và các đồng nghiệp đã tìm ra mối liên hệ giữa gien LZTFL1 với virus SARS-CoV-2 bằng trí tuệ nhân tạo và công nghệ phân tử tiên tiến.

Theo nhóm chuyên gia, những người mang gien LZTFL1 là nhóm được hưởng lợi rất nhiều từ việc tiêm chủng. Đến thời điểm hiện tại, vắc xin vẫn được công nhận là phương pháp bảo vệ tốt nhất trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG