Phát hiện loài ếch giun mới ở rừng quốc gia Phong Nha

Loài ếch giun mới phát hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.
Loài ếch giun mới phát hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.
Các nhà khoa học Việt Nam và thế giới vừa công bố phát hiện loài ếch giun mới ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Chiều 30/12, lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, loài này được xác định là ếch giun mới, có tên khoa học là Ichthyophis chaloensis sp.nov, thuộc họ ếch giun (Ichthyophiidae), bộ không chân (Gymnophiona).

Năm 2011, trong đợt nghiên cứu đa dạng sinh học các loài bò sát, lưỡng cư, các chuyên gia Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện và thu giữ được một mẫu ếch giun duy nhất ở khu vực rừng gần bản Cha Lo (xã Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình).

Loài này chủ yếu sinh sống dưới thảm mục ven suối đá nhỏ tại rừng thứ sinh thuộc khu vực mở rộng của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Việc công bố loài mới đã bổ sung danh mục lưỡng cư ghi nhận được tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lên 51 loài, nâng cao giá trị về đa dạng sinh học của rừng quốc gia Phong Nha.

Theo Quang Hà

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.