Kon Tum:

Phát hiện bom 'khủng' chứa 170kg thuốc nổ khi đào đất

Quả bom được phát hiện. Ảnh: Ngọc Lưu
Quả bom được phát hiện. Ảnh: Ngọc Lưu
TPO - Trong khi đào đất làm gạch tại làng Kon Sút, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, anh Muộn Xuân Tuy đã phát hiện quả bom nặng gần 400kg, phía trong thân bom chứa 170 kg thuốc nổ.

Ngày 2/4, theo thông tin từ UBND xã Đăk Đăk Blà, thành phố Kon Tum lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã tiến hành xử lý thành công quả bom nặng 400kg sót lại sau chiến tranh. 

Trước đó, ngày 1-4, anh Muộn Xuân Tuy đào đất làm gạch tại làng Kon Sút, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, đã phát hiện quả bom có chiều dài 1,15 mét, đường kính thân bom 0,41 mét, nặng gần 400kg, phía trong thân bom chứa 170 kg thuốc nổ.

Sau khi nhận được tin báo Ban chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum và lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tỉnh Kon Tum đã có mặt tại hiện trường, đưa quả bom đi xử lý thành công.

MỚI - NÓNG