Có 21 kết quả :

Khu vực cách ly dịch bạch hầu ở xã Quảng Hòa

Đắk Nông thêm 3 ca bệnh bạch hầu mới

TPO - Ngày 3/7, ông Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, tại đại phương có thêm 3 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, trong đó huyện Krông Nô 2 ca, huyện Đắk Glong 1 ca. Như vậy, đến nay ở Đắk Nông có tổng cộng 15 ca nhiễm bệnh.
Cháu bé 9 tuổi tử vong vì chó dại cắn

Cháu bé 9 tuổi tử vong vì chó dại cắn

TPO - Do không hiểu biết về bệnh dại, nên gia đình không đưa hai cháu bị chó cắn đi tiêm phòng dại. Đến khi hai cháu phát bệnh mới đưa đến bệnh viện, khiến một cháu tử vong, một cháu bị bệnh nặng.
Đã thử nhiều cách, vì sao trẻ vẫn không cao?

Đã thử nhiều cách, vì sao trẻ vẫn không cao?

Chiều cao vẫn luôn là vấn đề rất quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Trẻ phát triển đến một mức độ nhất định mà chưa đạt được đến chiều cao tiêu chuẩn thì có khả năng đây là dấu hiệu của trẻ phát triển không cao.
Chăm sóc bệnh nhân trầm cảm. Ảnh: T.N.A

Chán sống

TP - Những cuộc tự tử vì bệnh trầm cảm được đánh giá rất khó cứu chữa khi mà người bệnh đã “tự tắt” đi ngọn lửa ham muốn lớn nhất của con người đó là khát khao muốn sống và kiếm tìm hạnh phúc.
Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thu và cháu. Ảnh: K.N

Lạ lùng ngôi làng nhiều đàn ông bỗng dưng tâm thần

TP - Gần đây, bỗng rộ chuyện tại một làng nhỏ thuần nông của xã Lai Hạ (Lương Tài, Bắc Ninh) chỉ có những người đàn ông mắc chứng tâm thần. Những người này trước đây vốn dĩ khỏe mạnh bình thường, nhưng đột nhiên mắc phải căn bệnh quái ác.
Chu kỳ phát triển của ký sinh trùng sốt rét ở muỗi và người.

Bị muỗi sốt rét đốt, bao nhiêu ngày thì phát bệnh?

Người bình thường khỏe mạnh khi đi công tác, lao động vào trong vùng sốt rét lưu hành nếu không được phòng ngừa tốt sẽ rất dễ có nguy cơ bị muỗi Anopheles chích đốt máu để truyền bệnh sốt rét. Từ khi bị muỗi truyền bệnh chích đốt máu, khi nào thì mới bắt đầu có dấu hiệu khởi phát bệnh sốt rét trên lâm sàng?
Hai lần cấp cứu vì đau tim

Hai lần cấp cứu vì đau tim

TP - Trong lúc làm bài thi môn Sinh học tại hội đồng Trường ĐH Khoa học Huế chiều 9/7, thí sinh Ngô Đình Hậu (trú Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) hai lần lên cơn đau tim, phải cấp cứu.