Phong tỏa chặt khu tam giác 'ổ dịch' ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Phong tỏa chặt khu tam giác 'ổ dịch' ở Đà Nẵng
TPO - 16 trong tổng số 18 trường hợp dương tính phát hiện ngày 23/6 có địa chỉ tại khu tam giác Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Đáng chú ý trong 16 ca kể trên, có 4 bệnh nhân đang ở khu cách ly tập trung, các trường hợp còn lại đều đang cư trú trong khu tam giác Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ.

Ông Phan Văn Sơn, Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng nhận định, nỗi lo lớn nhất là từ khu tam giác này dịch thẩm thấu ra bên ngoài. Ông đề xuất: "Phải phong tỏa cứng khu tam giác này và ứng xử như một cơ sở cách ly tập trung. Bên trong mỗi nhà là một phòng cách ly, người dân bên trong thực hiện theo Chỉ thị 16. Ai ở nhà nấy, không ai qua nhà ai, không tiếp xúc và khai báo y tế bắt buộc hàng ngày. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở.., người dân phải báo cáo ngay với lực lượng y tế".

Ông Sơn cũng lưu ý, các đơn vị liên quan phải tuyên truyền cho bà con trong khu vực nếu từ nhà này sang nhà khác, hoặc tự ý ra ngoài để lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phong tỏa chặt khu tam giác 'ổ dịch' ở Đà Nẵng ảnh 1

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn quanh khu vực có bệnh nhân COVID-19 sinh sống.

BS Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cũng nêu thực tế, có nhiều yếu tố có thể gây lây lan trong khu vực tam giác như có nhiều ngõ hẻm chật hẹp, người dân vẫn tụ tập, không mang khẩu trang, còn tình trạng mua bán giữa trong và ngoài khu vực.

Ông Thạnh đề nghị quận Thanh Khê lắp thêm camera, tăng cường lực lượng kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng tối 23/6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam yêu cầu quận Thanh Khê siết chặt quản lý, phong tỏa khu tam giác Lê Duẩn- Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ. Đặc biệt tổ chức khu tam giác này thành khu cách ly tập trung theo đúng Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Các đơn vị liên quan phải thông báo cho người dân thực hiện nghiêm túc việc cách ly.

Phong tỏa chặt khu tam giác 'ổ dịch' ở Đà Nẵng ảnh 2

Các kiệt hẻm ở khu tam giác được chốt chặn.

Theo BS Thạnh, Đà Nẵng đã qua ít nhất 2 chu kỳ lây lan của dịch bệnh. Nếu các cơ quan chức năng không làm tốt thì các ca sẽ tăng lên qua thêm chu kỳ 3. Ngoài ra, chủng virus lần này có thể là chủng Delta có khả năng lây nhiễm trong không khí, tốc độ lây nhiễm nhanh, vì vậy người dân phải hết sức đề phòng.

Như Tiền Phong thông tin, sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên trong đợt dịch bùng phát này vào ngày 18/6 (BN12437), lực lượng chức năng đã phong tỏa mềm khu vực tam giác Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám với hơn 1.200 hộ dân. Đây là khu vực có mật độ dân số đông, với nhiều kiệt hẻm.

MỚI - NÓNG