Phạt 766 ô tô khách phớt lờ lệnh cấm, đón khách dọc đường

Phạt 766 ô tô khách phớt lờ lệnh cấm, đón khách dọc đường
TPO - Phòng CSGT Hà Nội vừa có thông báo về việc xử lý 766 ô tô khách sau phản ánh hàng loạt nhà xe phớt lờ lệnh cấm, vi phạm luật giao thông quanh bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho hay, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo Tiền Phong, đơn vị đã chỉ đạo các Đội CSGT số 6, 7, 14 phối hợp với công an các quận, TTGT tăng cường xử lý các trường hợp xe khách có hành vi vi phạm dừng đỗ sai quy định, mở cửa xe khi đang chạy, chở quá số người quy định, chạy xe sai tuyến, đón trả khách sai quy định… Đồng thời phối hợp với Ban quản lý bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát thường xuyên cho các lái xe, các nhà xe ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ.

Theo đó, từ ngày 28/3-19/4 cảnh sát đã xử lý 766 trường hợp xe vi phạm, tạm giữ 756 bộ giấy tờ, 4 phương tiện; Tước 68 GPLX. Trong đó, hành vi dừng đỗ sai quy định 473 trường hợp (61%), mở cửa khi xe đang chạy 87 trường hợp (11%)…

"Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng tuần tra đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung và các lái xe, nhà xe, doanh nghiệp vận tải hành khách ở bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình. Đồng thời bố trí lực lượng TTKS trên các tuyến: Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng… phối hợp với công an quận và TTGT kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những ô tô khách vi phạm", vị Phó trưởng phòng nói.

Trước đó, ngày 24/3, báo Tiền Phong dăng tải bài viết “Phớt lờ lệnh cấm, nhiều nhà xe ngang nhiên đón khách dưới lòng đường” phản ánh nhiều nhà xe (cụ thể: xe Hưng Long, Sao Việt, Việt Phương) vẫn ngang nhiên đón trả khách, hàng hóa quanh các bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát và nhiều tuyến đường thủ đô như: Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, Thanh Trì.

MỚI - NÓNG