Đức:

Phạt 2 năm tù nếu lưu giữ ảnh 'nóng' của người yêu cũ

TPO - Theo The Sun (Anh) đưa tin ngày 24/12, Toà án Liên bang Đức đã đưa ra quyết định phạt tù 2 năm với công dân 'cố ý' lưu giữ ảnh 'nóng' của người yêu cũ sau khi "đường ai nấy đi".

Quyết định này nhắm đến những bức ảnh "nóng" của những cặp đôi yêu nhau bao gồm ảnh chụp trong tình trạng khoả thân, bán khoả thân, "lộ" những vùng nhạy cảm trên cơ thể, mặc đồ lót, hoặc ảnh liên quan đến "việc giường chiếu". 

Theo đó, mọi công dân Đức có quyền bắt buộc người yêu cũ phải xoá bỏ tất cả những bức ảnh "nhạy cảm" được chụp trong thời gian mặn nồng của hai người. Người cố ý vi phạm sẽ bị bỏ tù 2 năm.

Trả lời về lý do đưa ra quyết định này, phát ngôn viên của Toà án Liên bang Đức cho biết: "Thời gian gần đây, chúng tôi tiếp nhận rất nhiều vụ án liên quan đến việc phát tán ảnh nóng của người yêu cũ lên mạng xã hội sau khi chia tay mà không được sự cho phép của chủ nhân bức ảnh. Hành động này được coi là một tội phạm hình sự vì làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của người khác."

Vào đầu tháng 10/2015, Toà án Koblenz, Tây Đức cũng xét xử một vụ án liên quan đến việc một nhiếp ảnh gia phát tán ảnh "nóng của người yêu cũ. Theo đó, do có kinh nghiệm chụp ảnh, người bạn trai này đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc "mây mưa" của hai người, bên cạnh đó, bản thân người bạn gái cũng gửi cho anh ta nhiều ảnh "tự sướng" gợi cảm trong khoảng thời gian hai người yêu xa.

Theo phán quyết của toà án, người bạn trai buộc phải xoá hết những tấm ảnh "nóng" cùng với thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người yêu cũ. Toà án cũng nhấn mạnh, dù người phụ nữ có đồng ý chụp thì nhiếp ảnh gia kia cũng không được phép tung ảnh lên mạng sau khi hai người đã chấm dứt chuyện tình.

Quyết định này của Toà án Liên bang đã nhận được sự ủng hộ, tán thành của các luật sư cũng như của Hội bảo vệ quyền Phụ nữ tại Châu Âu. Đây là một bước tiến pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi những "tai tiếng" không đáng có.

MỚI - NÓNG