Pháp: Cấm mặc bikini che kín người

“Burkini” trông giống như bộ đồ lặn. Ảnh: Getty Images
“Burkini” trông giống như bộ đồ lặn. Ảnh: Getty Images
TP - Thị trưởng thành phố Cannes ở miền nam nước Pháp vừa ra lệnh cấm mặc “burkini” - đồ bơi che kín người ở bãi biển. 

Thị trưởng David Lisnard nói rằng, “burkini” là “biểu tượng của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo” và có thể gây nhầm lẫn, dẫn tới xô xát vì Pháp hiện là mục tiêu tấn công của những tín đồ Hồi giáo cực đoan thực hiện. Pháp vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ sau một loạt vụ tấn công, trong đó có vụ tấn công bằng xe tải hồi tháng 7 ở thành phố Nice gần Cannes. Theo lệnh cấm của Thị trưởng, ai mặc “burkini” sẽ được yêu cầu thay loại đồ bơi khác hoặc rời khỏi bãi biển. Bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm cũng có thể bị phạt 38 euro.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.