Phạm Thành Lương: 'Tuyển Việt Nam vẫn nhiều lợi thế nhất'

Tuyển Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết bảng A AFF Cup 2018. Ảnh: Vnexpress
Tuyển Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết bảng A AFF Cup 2018. Ảnh: Vnexpress
TPO - Theo cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương, mặc dù bị chủ nhà Myanmar cầm chân ở trận đấu tối nay, nhưng tuyển Việt Nam vẫn nắm giữ nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng A AFF Cup 2018.

Đánh giá về trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam tối này, Thành Lương cho biết: "Nhìn chung, Myanmar có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt nhưng xét toàn diện vẫn kém hơn Việt Nam. Có lợi thế sân nhà nhưng họ không áp đặt được lối chơi. Ở trận này, tuyển Việt Nam mới là đội tạo ra những tình huống ăn bàn rõ rệt. Tôi đánh giá cao sự tỉnh táo của hàng thủ Việt Nam. Qua 3 trận, hàng thủ chính là điểm sáng nhất đội tuyển với sự tập trung rất cao. Cự ly giữa các hậu vệ, giữa hàng hậu vệ với hàng tiền vệ cũng được duy trì chặt chẽ”.

Cũng theo cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC, HLV Park Hang- seo tiếp tục thể hiện tài cầm quân của mình trong trận này. "HLV Park Hang- seo không xây dựng đội hình xung quanh một cầu thủ nào. Ai cũng có thể dự bị hay đá chính. Dưới bàn tay của nhà cầm quân người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam là sự kết hợp hài hoà giữa nhiệt huyết của sức trẻ và sự khôn ngoan của những cựu binh. HLV Park Hang Seo luôn tính toán đường dài và một kết quả hoà với Myanmar không nói lên điều gì. Đường dài mới biết ngựa hay và chúng ta tiếp tục chờ đợi xem ông thầy người Hàn Quốc sẽ làm gì trong những trận tiếp theo".

Cũng theo Thành Lương, dù đội tuyển Việt Nam không thể có được 3 điểm ở Myanmar nhưng quan trọng là thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nắm giữ nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết bảng A AFF Cup 2018.

"Hòa Myanmar không phải kết quả tồi. Sau trận đấu này,  tuyển Việt Nam gần như đã nắm chắc tấm vé vào bán kết. Thầy trò HLV Park Hang Sseo sẽ dễ thở khi ở lượt trận cuối quyết định ngôi đầu bảng, sẽ chỉ phải gặp đối thủ "chiếu dưới" Campuchia, trong khi Myanmar phải chạm trán Malaysia", Thành Lương nhận định.

Phút 77, trong trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam tối nay, Văn Toàn đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng việt vị.

Nhận xét về tình huống này, Thành Lương cho biết: "Tôi chưa xem kỹ lại tình huống Văn Toàn ghi bàn nhưng bị thổi việt vị. Tuy nhiên, ở những tình huống 50-50 như vậy, trọng tài hoàn toàn có quyền đưa ra quyết định công nhận hay không công nhận bàn thắng. Dù tiếc nuối, nhưng chúng ta phải tôn trọng và chấp nhận vì không ai có thể thay đổi được quyết định của trọng tài".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.