HLV Park Hang Seo 'không nhìn rõ' tình huống của Văn Toàn

Dù đưa bóng vào lưới nhưng Văn Toàn không được trọng tài công nhận bàn thắng. Ảnh: Vnexpress
Dù đưa bóng vào lưới nhưng Văn Toàn không được trọng tài công nhận bàn thắng. Ảnh: Vnexpress
TPO - Phút 77, trong trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam tối nay, Văn Toàn đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng việt vị. Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo từ chối bình luận về tình huống này với lý do "ông không nhìn rõ".

Tuyển Việt Nam không đạt được mục tiêu là giành trọn vẹn ba điểm trên sân của Myanmar. Tại sân Thuwunna tối nay, đoàn quân của HLV Park Hang-seo dù tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng và chấp nhận hoà 0-0 với chủ nhà Myanmar. Đáng nói hơn ở trận này, Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới Myanmar ở phút thứ 77 nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị, không công nhận bàn thắng.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam từ chối đưa ra bình luận về tình huống Văn Toàn không được trọng tài công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo cho biết không hài lòng với trọng tài điều khiển trận đấu. HLV Park Hang Seo nói: “Tôi thực sự không nhìn rõ tình huống đó. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để kiểm tra xem Văn Toàn có việt vị hay không, sau đó chúng tôi sẽ có ý kiến”.

Trong khi đó, trên tờ Zing, trưởng bộ môn bóng đá trường đại học TDTT Từ Sơn Nguyễn Hải Hường cho rằng Văn Toàn chưa rơi vào thế việt vị ở tình huống đệm bóng tung tưới đội tuyển Myanmar.

"Cầu thủ bị tính rơi vào thế việt vị hay không tính từ thời điểm bóng rời chân người chuyền hoặc sút. Trong trường hợp cầu thủ đó việt vị nhưng người sút đưa thẳng bóng vào lưới thì bàn thắng vẫn công nhận. Ngược lại, nếu anh ta không việt vị thì khi sút bồi cũng không bị thổi phạt".

Theo phân tích này của ông Nguyễn Hải Hường, tình huống ghi bàn của Văn Toàn không bị việt vị, đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam mất đi bàn thắng ở thời điểm khá quan trọng.

Với việc để Myanmar cầm hoà 0-0, Việt Nam vẫn đứng vị trí thứ 2 ở bảng A, cùng được 7 điểm như Myanmar nhưng kém về số bàn thắng (2 bàn). HLV Park Hang Seo mặc dù vậy tự tin cho rằng, Việt Nam vẫn còn cơ hội để giành vị trí nhất bảng A. Ông Park cho biết: “Ở lượt trận cuối chúng ta gặp Campuchia, trong khi Myanmar phải đá với Malaysia. Nếu chơi tốt, Việt Nam sẽ vẫn còn cơ hội để giành vị trí nhất bảng”.

Theo kế hoạch, ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước để chuẩn bị cho trận cuối với Campuchia ở bảng A, AFF Cup 2018. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 24/11 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).