Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời thẳng thắn về thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và nêu lên được giải pháp. Theo ông Thuyết, Bộ trưởng đã đề ra những nhóm giải pháp đúng đắn để xử lý tình trạng vi phạm đạo đức nghề giáo.
“Thứ nhất là bồi dưỡng cho giáo viên về nghiệp vụ, thứ hai là đổi mới đào tạo ở các trường sư phạm. Phải đưa một số luật vào trường sư phạm để sinh viên hiểu được luật. Trong việc xử lý vi phạm, bộ trưởng cũng đã chỉ rõ, nếu giáo viên nào có hành vi vi phạm pháp luật, có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng thì cho thôi việc ngay, tôi cho điều đó là đúng đắn”, ông Thuyết nói.
Trên quan điểm cá nhân, ông Thuyết cho rằng, cần phải thay đổi phương thức đào tạo ở các trường sư phạm. Phải đào tạo theo ngành y, tức là 50% thời gian học ở trường, 50% học trực tiếp ở trường phổ thông.
Có như vậy thì giáo viên mới có thực tế ở trường phổ thông, học được nghiệp vụ sư phạm và đặc biệt là học được cách ứng xử với những tình huống cần phải giải quyết đúng đắn và quyết đoán.
Phải thay đổi phương thức đào tạo ở các trường sư phạm
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ , Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: các đại biểu đặt các câu hỏi trúng các vấn đề cử tri, QH quan tâm.
MỚI - NÓNG
Cảnh sát phá cửa, trấn áp người đàn ông đốt lửa trong nhà
Lực lượng chức năng đã đến hiện trường khống chế người đàn ông nghi tâm thần, dập tắt đám cháy trong một con hẻm ở quận Bình Thạnh, TP HCM
Bộ Y tế thông tin về vụ ngộ độc khiến 209 người nhập viện
TPO - Chiều 2/5 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết nhận được thông tin của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai về việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bánh mì trên địa bàn phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, khiến 209 người nhập viện.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
TPO - Sau hơn 1 tháng phiên sơ thẩm khép lại, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã gửi đơn kháng cáo lên tòa xin giảm nhẹ hình phạt; trong khi một số bị hại cũng kháng cáo đề nghị được tính lãi suất số tiền bị chiếm đoạt.