Cô giáo cả kỳ không nói gì, hiệu trưởng ở đâu?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
TPO - Tình trạng để cô giáo “cả kỳ không nói gì”, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trước hết phải kể đến trách nhiệm của hội đồng sư phạm, thầy hiệu trưởng ở đâu?  

Chất vấn Bộ trưởng, ĐB Đặng Hoàng Tuấn, Long An phản ánh tình trạng cô giáo “câm”, cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau, phải chăng do có quá nhiều áp lực?

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Ninh Thuận thì đề cập đến vấn đề đạo đức học đường khi còn xảy ra tình trạng phụ huynh “nộp” tiền để con em được thi.

Trả lời về vấn đề gây nhức nhối trong dư luận, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các vụ hành hạ trẻ em, gây tác động mạnh đến thầy cô, cũng là những cảnh tỉnh rất lớn.

Hay tình trạng để cô giáo “cả kỳ không nói gì”, theo Bộ trưởng Nhạ, trước hết phải kể đến trách nhiệm của hội động sư phạm, thầy hiệu trưởng ở đâu? Bộ trưởng cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên có yếu tố do áp lực như đại biểu nêu. Mặc dù vậy, thực trạng cô giáo mà biểu hiện vừa nêu xưa nay chưa từng có.

“Gần đây cộng đồng giáo viên áp lực rất lớn cả vật chất và tinh thần, tôi cũng thường xuyên động viên. Dù đó chỉ là thiểu số, mặc dù vậy vẫn phải kiên quyết xử lý, không để con sâu làm rầu nồi canh”, ông Nhạ bày tỏ.

Hướng tới đây, ngành giáo dục phổ thông mới sẽ nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức, dạy làm người, đặc biệt đào tạo đạo đức giáo viên sư phạm. Bộ trưởng Nhạ sẽ nhận trách nhiệm trong phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng và cả số lượng.

Nói thêm về điều này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đạo đức xuống cấp trong giáo viên chỉ là thiểu số, rất ít, và trách nhiệm không chỉ là của Bộ trưởng GD&ĐT. Quốc hội mong muốn không chỉ ngành giáo dục, mà các ngành các cấp cũng phải cùng vào cuộc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.