Phá hủy địa đạo 'thiếc tặc' ở Thung lũng Tình yêu

Phá hủy địa đạo 'thiếc tặc' ở Thung lũng Tình yêu
TP - Ngày 18-6, Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt cùng các cơ quan liên quan dùng thuốc nổ phá hủy hệ thống địa đạo xuyên núi (dài hàng trăm mét, cao hơn 1,6m và rộng gần 1m) thiếc tặc đào để khai thác thiếc trái phép, tại tiểu khu 144 B, thuộc khu du lịch Thung lũng Tình yêu.

> Sẽ nổ mìn phá hủy địa đạo thiếc ở thung lũng Tình yêu

Sau khi lấp cửa địa đạo, đoàn giải tỏa đã san lấp, hoàn nguyên khoảng 200m2 đất để trồng lại rừng.

Hệ thống địa đạo phát hiện cách đây hơn một tháng nhưng đến nay mới bị phá hủy, do thiếc tặc đổ thuốc trừ sâu, ngăn cơ quan chức năng vào khảo sát.

Lãnh đạo TP Đà Lạt cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật một số cán bộ UBND Phường 8 và BQL Rừng Lâm Viên vì để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác thiếc trái phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".