Phá đập tràn cứu Uông Bí

Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đưa phương tiện phá đập tràn hồ Sông Sinh giải cứu hàng trăm hộ dân bị ngập.
Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đưa phương tiện phá đập tràn hồ Sông Sinh giải cứu hàng trăm hộ dân bị ngập.
TP - Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao gây ngập lụt cho 500 hộ dân, nên trong sáng 2/8, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) quyết định đưa phương tiện ra phá đập tràn cầu Sông Sinh để xả nước tiêu ngập.

Trận mưa từ 2 giờ đêm kéo dài đến sáng (2/8), nước mưa từ thượng nguồn sầm sập đổ về khiến cho khu vực hồ Công Viên (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí) nước dâng cao. Lúc 6 giờ sáng, các con đường xung quanh hồ xả lũ này đã bị nước dâng ngập nửa mét, có chỗ sâu nhất tới hơn một mét nước. Hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực hồ Công Viên đã bị ngập trong nước.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch TP Uông Bí cho biết, trận mưa khiến 500 hộ dân tại các phường Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, Phương Nam bị ngập trong nước. Từ sáng, thành phố Uông Bí đã đưa xuồng cao su đến các khu dân cư bị ngập sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, thành phố đã quyết định cho phá đập tràn cầu Sông Sinh để giải cứu các khu dân cư khỏi tình trạng ngập lụt.

Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực ra phá con đập bê tông chắn giữa hồ Công Viên với sông Sinh. Đến gần 12 giờ trưa, việc phá bờ đập đã hoàn tất. Nước lũ gây ngập khu vực hồ Công Viên đã mau chóng rút ra sông. Đa số các hộ dân quanh khu vực được giải thoát khỏi cảnh ngập lụt ngay trong buổi trưa. Đến chiều cùng ngày, chỉ còn một số hộ dân tại khu phường Phương Nam vẫn bị ngập do triều cường.

Ông Tú cho biết tại Uông Bí có 11 đập tràn ngăn nước từ trên núi xuống. Tại các điểm nước dâng cao tràn qua mặt đập, thành phố đã cử lực lượng chức năng cảnh báo, đồng thời ứng trực sẵn sàng có phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Theo ông Tú, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc dự báo ngày hôm nay (3/8) lượng mưa tại Uông Bí sẽ còn lớn hơn nên thành phố đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng chống lũ lụt. Toàn thành phố huy động tới 5.000 người cùng phương tiện, trong đó có cả xe lội nước của quân đội sẵn sàng chống lũ.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết chiều 2/8, nước lũ đã làm 3 xã của huyện Ba Chẽ bị cô lập. Trước đó, huyện Ba Chẽ đã di dời 30 hộ dân ở vùng có nguy cơ nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Trên con đường dẫn vào khu vực Yên Tử, phóng viên Tiền Phong ghi nhận có nhiều điểm núi bị sạt lở. Tại khu vực đập tràn Nam Mẫu (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) nước dâng ngập mặt đập gây nguy hiểm cho các phương tiện nên lực lượng chức năng đã cắt cử người túc trực cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện đi vòng theo lối khu dân cư. Cách đó không xa, con suối Khe Cái nước lũ dâng cao chảy cuồn cuộn.

Nước từ trên núi tràn xuống theo khe sâu (thôn Khe Sú, xã Thượng Yên Công) đã cắt ngang con đường dẫn vào Công ty than 91 (Tổng Công ty than Đông Bắc). Tại khu vực này, nước lũ chảy xiết đã gây sạt lở con đường đất khiến con đường độc đạo bị cắt đứt. Các xe chở lương thực thực phẩm cung cấp cho Công ty than 91 phải tăng bo các bao hàng qua đoạn đường bị lũ cuốn để chuyển hàng vào. Sâu trong con đường dẫn vào Công ty than 91, khu vực đập Bà Sáu cũng dâng cao khiến giao thông bị cắt đứt.

Tại khu vực đập tràn Bến Châu (xã Bình Khê, thị xã Đông Triều), nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã dâng ngập mặt đập khiến con đường từ thị trấn Đông Triều vào trong Yên Tử bị cắt đứt. Lúc 12 giờ trưa 2/8 nước lũ dâng cao hơn mặt đập tới 3m. Đến chiều cùng ngày nước đã rút nhưng vẫn cao hơn mặt đập cả mét nên giao thông vẫn bị tê liệt. Bờ kè đường lên chùa Hồ có một số đoạn bị nước lũ xói lở.

Phá đập tràn cứu Uông Bí ảnh 1

Con đường dẫn từ Nam Mẫu vào Công ty than 91 bị nước lũ gây xói lở tại thôn Khe Xú khiến giao thông bị cắt đứt. Các xe cung cấp lương thực, thực phẩm cho Công ty than 91 phải tăng bo qua.

Tái định cư cho dân Mông Dương

Ngày 2/8, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã đi khảo sát mặt bằng tại khu 11 và khu nhà tạm cư phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) để triển khai bố trí tái định cư cho 94 hộ dân thuộc tổ 1, 2 khu 4 phường Mông Dương bị lũ bùn tấn công. Trước đó, Quảng Ninh đã cho sơ tán 94 hộ dân đề phòng nguy cơ vỡ đập tràn bãi thải khai thác than trên núi.

Ông Long chỉ đạo thành phố Cẩm Phả và phường Mông Dương bố trí tạm cư cho các hộ tại khu nhà tạm cư thuộc khu 12 phường Mông Dương. Đối với các hộ chưa có chỗ tạm cư, sẽ thực hiện hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng/tháng để thuê nhà trong 3 tháng.

Ông Long yêu cầu thành phố Cẩm Phả phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng triển khai xây dựng khu tái định cư cho dân, trong vòng 3 tháng phải xong để đưa dân vào ở.

MỚI - NÓNG