Ông Yanukovych cảnh báo nguy cơ Ukraine nội chiến

Ông Viktor Yanukovych tại buổi họp báo diễn ra chiều nay, 11/3
Ông Viktor Yanukovych tại buổi họp báo diễn ra chiều nay, 11/3
TPO - Tổng thống bị lật đổ Ukraine, Viktor Yanukovych vừa cảnh báo nguy cơ Ukraine rơi vào cảnh nội chiến bởi "các thế lực đen tối".

Tại buổi họp báo thứ hai diễn ra tại hội trường trung tâm triển lãm ở Rostov-na-Donu, Liên bang Nga vào chiều nay (13h, giờ Moscow), ông Viktor Yanukovych tiếp tục khẳng định mình là Tổng thống hợp pháp và là người đứng đầu lực lượng quân đội của Ukraine hiện nay, theo RIA Novosti.

Ông Yanukovych cáo buộc các lực lượng đối lập tiến hành lật đổ ông và chính quyền Ukraine, đồng thời cho rằng đó là cuộc đảo chính vi hiến và từ chối công nhận cuộc bầu cử diễn ra tại Ukraine vào 25/5 tới.

“Kiev đang bị kiểm soát bởi những người đàn ông đeo mặt nạ, đeo băng tay, không ngớt lời xúc phạm các công dân của Ukraine”, ông Yanukovych nói. “Họ đã bắn sĩ quan quân đội Ukraine-những người trong suốt thời gian khủng hoảng, đã không muốn sử dụng các phương tiện quân sự chống lại dân thường”.

Yanukovych cũng cáo buộc chính quyền lâm thời lên kế hoạch cung cấp vũ khí cho lực lượng mà theo ông là “các tổ chức dân tộc chủ nghĩa quân sự”. Theo vị Tổng thống bị lật đổ, đây chính là mầm mống dẫn tới nguy cơ Ukraine rơi vào cảnh nội chiến.

Tại cuộc họp báo lần thứ hai do những người thân cận với ông Yanukovych tổ chức, các đại diện phương tiện truyền thông được phép dự cuộc họp báo sau khi xuất trình thẻ nhà báo và được an ninh xác nhận kiểm tra.

Lần cuối cùng, ông Viktor Yanukovich đã xuất hiện trước công chúng ngày 28/2 cũng trên địa bàn này ở Rostov-na-Donu. Hoạt động đã thu hút sự chú ý đặc biệt của báo giới.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.