Ông Văn Trần Hoàn: CĐV quậy phá chỉ cần nhắc nhở, an ninh Hải Phòng tốt rồi nên không cần nâng cao!

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn khẳng định khi V-League 2022 trở lại, an ninh sân Lạch Tray sẽ được đảm bảo tốt.
Ông Văn Trần Hoàn: CĐV quậy phá chỉ cần nhắc nhở, an ninh Hải Phòng tốt rồi nên không cần nâng cao! ảnh 1

“Hai năm rồi COVID-19 nên mới đây giải giao hữu ở Hải Phòng anh em cũng vui vẻ chút, chứ vào giải mà đốt pháo sáng thì chết CLB. Phải đề nghị anh em chung tay chứ, anh em Hải Phòng cũng dễ nói thôi. Giờ mà VFF lại bắt đội đá sân Quảng Ninh chẳng hạn thì khó cho đội bóng”-ông Văn Trần Hoàn cho biết.

Hôm 10/6, trận đấu giữa Hải Phòng và CLB Hà Nội ở giải giao hữu trên sân Lạch Tray có lúc đã phải dừng lại do CĐV đốt pháo sáng phủ kín khán đài. Thủ môn Bùi Tấn Trường thậm chí chia sẻ đã không thở được vì khói pháo. Sự cố xảy ra dưới sự chứng kiến của ông Văn Trần Hoàn và nhiều lãnh đạo cấp cao UBND thành phố Hải Phòng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ngày 2/7 tới, Night Wolf V-League 2022 sẽ trở lại sau một giai đoạn nghỉ giữa chừng. Trả lời Tiền Phong, TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết BTC sẽ có văn bản gửi một số đội bóng như Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, HAGL…lưu ý vấn đề an ninh, đảm bảo an toàn trận đấu.

Ông Văn Trần Hoàn: CĐV quậy phá chỉ cần nhắc nhở, an ninh Hải Phòng tốt rồi nên không cần nâng cao! ảnh 2

CĐV Hải Phòng nổi tiếng cuồng nhiệt ở V-League. (ảnh Công Dụng)

Theo ông Văn Trần Hoàn, giải giao hữu tính chất khác còn khi V-League trở lại, an ninh của sân Lạch Tray chắc chắn sẽ tốt. Ông Hoàn cũng không ủng hộ phương án có thể cấm vĩnh viễn những CĐV có tiền sử gây rối vào sân xem bóng đá. “Hải Phòng an ninh tốt rồi nên không cần nâng cao. Tôi nghĩ chỉ nên nhắc nhở người ta chứ cấm thì khó. Giờ mình cấm thì lại phải dán ảnh họ ở sân hay sao? Mà họ đeo khăn che mặt lại khó kiểm soát lắm”-ông Hoàn chia sẻ. Biện pháp trên thực tế đã được một số giải châu Âu, Đông Nam Á áp dụng nhưng theo ông Văn Trần Hoàn, không thể so Việt Nam với phương Tây vì “phương Tây văn minh hơn”.

TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc cũng cho rằng để áp dụng biện pháp cấm những CĐV có tiền sử gây rối vào sân cần sự phối hợp đồng bộ, có kế hoạch cụ thể và CLB phải thực hiện. “BTC chỉ hỗ trợ còn CLB là đơn vị chịu trách nhiệm chính tổ chức, đảm bảo an ninh trận đấu, phân phối cũng như kiểm soát vé, CĐV vào sân”-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

MỚI - NÓNG