Bầu Văn Trần Hoàn nói gì về khoản nợ thuế hơn 17 tỉ của CLB bóng đá Hải Phòng?

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết khoản nợ thuế của đội bóng phát sinh từ thời người tiền nhiệm Trần Mạnh Hùng (ảnh).
Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết khoản nợ thuế của đội bóng phát sinh từ thời người tiền nhiệm Trần Mạnh Hùng (ảnh).
TPO - Ông Văn Trần Hoàn cho biết khoản nợ thuế hơn 17,7 tỉ đồng của CLB Hải Phòng có từ thời Chủ tịch trước của đội bóng là ông Trần Mạnh Hùng.

Trả lời trên một tờ báo, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn xác nhận số tiền nợ thuế hơn 17,7 tỉ đồng của đội bóng. Tuy nhiên theo ông Hoàn, khoản nợ này phát sinh từ thời cựu Chủ tịch Trần Mạnh Hùng. Do mới nhậm chức từ tháng 5/2021 nên ông không liên quan.

“Khi nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch CLB Hải Phòng tôi cũng không nhận bàn giao khoản nợ thuế 17,7 tỉ đồng nhiệm kỳ trước để lại. Đây là trách nhiệm CLB Hải Phòng thời gian trước”-ông Văn Trần Hoàn cho biết.

Như Tiền Phong đưa tin, hôm 18/8 VFF đã có văn bản thông báo tới CLB bóng đá Hải Phòng về khoản nợ thuế lên đến hơn 17,7 tỉ đồng của đội bóng với Cục thuế thành phố Hải Phòng. VFF cho biết nếu không trả nợ hoặc không được hoãn, CLB bóng đá Hải Phòng có thể đối diện nguy cơ không được dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hoặc các giải cấp CLB của AFC.

Bầu Văn Trần Hoàn nói gì về khoản nợ thuế hơn 17 tỉ của CLB bóng đá Hải Phòng? ảnh 1
Hải Phòng là đội ăn ngân sách lớn nhất trong các địa phương nhưng thành tích đội bóng và công tác quản lý đội đều không tốt.

Chiểu theo quy định này, CLB bóng đá Hải Phòng có thể bị cấm tham dự V-League. Dưới thời ông Trần Mạnh Hùng, CLB bóng đá Hải Phòng có thành tích sa sút các năm qua. Công tác quản lý đội gây nhiều vấn đề, sân Lạch Tray xuống cấp, để cho người dân vào ở, trồng rau, nuôi gà…Đội bóng phải đền tiền cho ngoại binh Stevens tới 5 tỉ theo án phạt của FIFA. Ông Trần Mạnh Hùng dù vậy vẫn được bầu vào HĐQT VPF, giữ ghế Phó chủ tịch thường trực tới khi phải từ chức vì sự cố lộ băng ghi âm với Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền.

Mỗi năm, ngân sách thành phố Hải Phòng cấp cho đội bóng 40 tỉ, riêng năm nay tăng lên 50 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG