Ông Văn Trần Hoàn muốn đưa trọng tài quốc tế vào làm "người phán xử" vụ Gò Đậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/3, CLB bóng đá Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC V-League xem xét lại tình huống Hải Phòng bị phạt đền ở trận đấu với Becamex Bình Dương.

Trận đấu thuộc vòng 4 Night Wolf V-League 2022, diễn ra chiều qua trên sân Gò Đậu. Phút 81, hậu vệ Ngọc Thịnh của Hải Phòng truy cản trái phép Vĩ Hào của Becamex Bình Dương, dù vị trí ở ngoài khu vực 11m50, trọng tài Mai Xuân Hùng vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà hưởng penalty. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh đã thực hiện cú đá phạt thành công, đem lại bàn gỡ hoà 2-2 cho Becamex Bình Dương.

Trong văn bản gửi VFF hôm nay, CLB bóng đá Hải Phòng đề nghị VFF làm rõ, tình huống trên trọng tài đúng hay sai. Đội bóng của ông Văn Trần Hoàn cũng yêu cầu nếu sai, VFF sẽ xử lý ra sao để lấy lại công bằng cho Hải Phòng.

“Nếu câu trả lời đưa ra không tâm phục, khẩu phục, chúng tôi sẵn sàng mời trọng tài quốc tế phán xử tình huống này”-văn bản của Hải Phòng nêu. Một số tờ báo mới đây dẫn lời Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền thừa nhận, trọng tài Mai Xuân Hùng đã mắc sai sót ở tình huống trên.

Ba mùa giải gần đây, công tác trọng tài bị đánh giá là “điểm đen” của V-League. Tuy nhiên, Trưởng ban Dương Văn Hiền cho rằng việc phân công trọng tài là trách nhiệm tập thể, ông chỉ là người chắp bút nên không từ chức.

Sau 4 vòng đấu, Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm gây bất ngờ khi đang dẫn đầu với 8 điểm, hơn 1 điểm so với 2 đội đứng sau là Viettel và SLNA.

MỚI - NÓNG