Ông Trump úp mở 'thuốc đặc trị' khủng hoảng Triều Tiên

Ông Trump úp mở 'thuốc đặc trị' khủng hoảng Triều Tiên
TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho rằng, những thỏa thuận trong 25 năm qua với Triều Tiên đã thất bại, biến các nhà đàm phán Mỹ trở thành “những kẻ ngốc”. Sau đó, ông nói ngụ ý rằng “sẽ chỉ có một thứ có tác dụng”.
Ông Trump úp mở 'thuốc đặc trị' khủng hoảng Triều Tiên ảnh 1

Một chuyên gia Nga nhận định, Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa vào ngày 10/10. Ảnh: CNN.

Trong hai đoạn tweet ông Trump đăng chiều 7/10, ông Trump viết rằng, những thỏa thuận trước đây với Triều Tiên đều đã bị vi phạm. “Các tổng thống và chính quyền trước đây đã đối thoại với Triều Tiên trong 25 năm, các thỏa thuận đã đạt được và rất nhiều tiền đã được chi… nhưng không có tác dụng, các thỏa thuận bị vi phạm trước khi khô mực, biến những nhà đàm phán Mỹ trở thành kẻ ngốc”, ông Trump viết.

“Xin lỗi, nhưng chỉ có một thứ sẽ có tác dụng”, Tổng thống Mỹ nhắn nhủ. Khi được các phóng viên hỏi về đoạn tweet này, ông Trump chỉ nói: “Bạn sẽ sớm biết thôi”. Trước đề nghị bình luận, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận rằng mọi lựa chọn vẫn đang được cân nhắc và bà không có gì để nói thêm vào thời điểm này.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump dùng mạng xã hội để thách thức Triều Tiên hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người mà ông Trump gọi là “Người tên lửa” vì Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Những đoạn tweet trên của ông Trump được đăng chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ nói rằng Mỹ sẽ “phải làm bất kỳ điều gì cần làm” để ngăn ngừa Triều Tiên tiếp tục đe dọa. “Chúng ta sẽ làm bất kỳ điều gì phải làm để ngăn chặn điều đó xảy ra, và điều đó sẽ được làm nếu cần thiết, hãy tin tôi”, ông Trump nói trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội Mỹ vào tuần trước.

Chưa đầy 1 tuần trước đó, ông Trump viết rằng, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang lãng phí thời gian khi đang cố gắng mở các kênh đối thoại với Triều Tiên. “Hãy tiết kiệm năng lượng đi Rex, chúng ta sẽ làm điều phải làm”, ông Trump viết. Khoảng 5 giờ sau đó, ông lại đăng đoạn tweet khác: “Cách lịch sự với Người tên lửa đã không có tác dụng trong 25 năm qua thì bây giờ sao có hiệu quả?”. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố ông sẽ không thất bại.

Thay đổi nhân sự ở Triều Tiên

Ngay sau khi ông Trump tuyên bố “chỉ có một thứ có tác dụng với Triều Tiên”, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng, vũ khí hạt nhân của nước này là công cụ “răn đe mạnh mẽ” để bảo vệ chủ quyền của Triều Tiên. Trong bài phát biểu trước Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 7/10, ông Kim nhấn mạnh đến “tình hình quốc tế phức tạp”, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin. Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “công cụ răn đe mạnh mẽ đang bảo vệ vững chắc hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và Đông Á”, ông Kim nói, và đề cập đến “mối đe dọa hạt nhân kéo dài của đế quốc Mỹ”.

Cuối tuần trước, một nghị sĩ Nga được báo chí dẫn lời sau chuyến thăm Bình Nhưỡng nói rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử tên lửa. Ông Trump trước đó tuyên bố Mỹ sẽ “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên nếu cần thiết để bảo vệ họ và các đồng minh. Tình thế này chứng tỏ chính sách “byungjin” (phát triển kinh tế song song với vũ khí hạt nhân) là “hoàn toàn đúng đắn”, ông Kim phát biểu. “Nền kinh tế quốc gia đã mạnh hơn trong năm nay, bất chấp các biện pháp cấm vận gia tăng”, ông Kim nói về các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để trừng phạt Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.

Bên cạnh vấn đề vũ khí hạt nhân, cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên cũng quyết định một số thay đổi về nhân sự. Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Quyết định bổ nhiệm này đưa bà Kim Yo-jong, 28 tuổi, trở thành người trẻ tuổi thứ hai (người trước đó là ông Kim Jong-un) trong cơ quan quyền lực này.

Theo giới quan sát, việc thăng chức cho bà Kim Yo-jong cho thấy bà có thể là người thay thế bà Kim Kyong-hee, cô của ông Kim Jong-un và là người có vai trò quan trọng khi Chủ tịch Kim Jong-il còn sống. Đầu năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đưa bà Kim Yo-jong cùng một số quan chức Triều Tiên khác vào danh sách đen vì “những hành vi lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng”.

Ông Kim Jong-sik và ông Ri Pyong-chol, 2 trong 3 người đàn ông đứng sau chương trình tên lửa của nhà lãnh đạo Kim, cũng vừa được thăng chức. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, người gọi ông Trump là “Ngài Tổng thống ma quỷ”, được thăng chức lên vị trí ủy viên chính thức của Bộ Chính trị. “Ông Ri giờ có thể được gọi là một trong những người ra quyết sách cao nhất của Triều Tiên”, Reuters dẫn lời ông Michael Madden, chuyên gia về Triều Tiên đang phát triển trang web 38 North của ĐH Johns Hopkins (Mỹ), nhận định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.