Hàn Quốc cảnh giác trước khả năng Triều Tiên thử tên lửa

Hàn Quốc cảnh giác trước khả năng Triều Tiên thử tên lửa
TPO - Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiến hành vụ phóng tên lửa trước hoặc sau ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10.

Đài KBS ngày 7/10 dẫn lời quan chức trong chính quyền Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hiện vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nước này chuẩn bị khiêu khích, nhưng Seoul vẫn theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Bình Nhưỡng.

“Trong trường hợp Triều Tiên khiêu khích, Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước đồng minh và cộng đồng quốc tế, đối phó một cách cứng rắn và quyết liệt theo hướng dẫn đối phó đề ra”, quan chức chính quyền Seoul nhấn mạnh.

Trước đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để đánh giá các động thái của Triều Tiên trong khoảng thời gian từ ngày 8/10 (kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il) tới ngày 10/10 (ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên).

Tại cuộc họp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch bốn đảng diễn ra tại Phủ Tổng thống vào hôm 27/9, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong nhận định Triều Tiên có khả năng khiêu khích vào ngày 10/10.

Trong diễn biến liên quan, Anton Morozov, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, cũng để ngỏ khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành các cuộc thử nghiệm mới với tên lửa tầm xa.

“Chúng tôi hiểu rằng họ muốn phóng một tên lửa tầm xa trong tương lai gần. Và nhìn chung, họ có tâm lý khá hiếu chiến”, ông Morozov nói. “Họ làm tất cả để chứng minh rằng họ đã sẵn sàng đối đầu. Các quan chức Triều Tiên nói rằng tầm bay của tên lửa này có thể là 12.000km”.

Cũng theo ông Morozov, tên lửa Triều Tiên nếu muốn chạm đến bờ Tây nước Mỹ sẽ phải bay qua lãnh thổ Nga. Điều này làm tăng thêm mối nguy hại cho Nga nếu Mỹ cố tìm cách ngăn chặn tên lửa Triều Tiên.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.