Ông Park Hang Seo có thể khiến HLV Indonesia mất việc

HLV McMenemy đang đứng trước áp lực lớn ở trận đấu của Indonesia với Việt Nam.
HLV McMenemy đang đứng trước áp lực lớn ở trận đấu của Indonesia với Việt Nam.
TPO - Truyền thông Indonesia đưa tin, HLV Simon McMenemy có thể bị sa thải ngay sau trận đấu với Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra ngày 15/10 tới.

Ông Simon McMenemy được LĐBĐ Indonesia (PSSI) bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng đội tuyển Indonesia, thay ông Bima Sakti hồi tháng 12/2018. PSSI hy vọng với sự dẫn dắt của nhà cầm quân Scotland, Indonesia sẽ có những đột biến về chất lượng.

Mặc dù vậy, thành tích của đội tuyển Indonesia trong gần 1 năm qua gây nhiều thất vọng. Indonesia đã thua 4/6 trận gần đây, bao gồm chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Sức ép lên ông McMenemy và các cầu thủ đặc biệt lớn sau thất bại 0-5 trước UAE vừa qua.

Chiều nay 13/10, đội tuyển Indonesia đã có buổi tập tại Bali sau khi trở về từ trận thua này. Các tuyển thủ tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái, nhưng HLV McMenemy lại khá trầm tư. Trước đó khi đặt chân tới sân bay, ông McMenemy đã chủ động né báo chí Indonesia và không trả lời phỏng vấn.

Ông Park Hang Seo có thể khiến HLV Indonesia mất việc ảnh 1 Thất bại 0-5 trước UAE đã đẩy HLV Simon McMenemy rời xa ghế HLV trưởng đội tuyển Indonesia

Truyền thông Indonesia đưa tin, trận đấu với Việt Nam ngày 15/10 tới có thể là lần cuối ông McMenemy đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Indonesia. Bất kể kết quả trận đấu này ra sao, PSSI sẽ thanh lý hợp đồng sớm với nhà cầm quân Scotland. PSSi đánh giá, đội tuyển Indonesia không có sự cải thiện nào về lối chơi dưới thời ông McMenemy, chưa kể thành tích kém cỏi thời gian vừa qua.

Trong quá khứ, HLV McMenemy từng đưa đội tuyển Philippines lọt vào bán kết AFF Cup 2010. Mặc dù vậy khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia, ông McMenemy bị đánh giá bảo thủ, không dám thay đổi vì phụ thuộc vào nhiều cựu binh.

Trong 2 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã đánh bại một loạt tên tuổi lớn. Gần nhất, ông Park đã đưa U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 trong trận giao hữu ở Hoàng Thạch (Vũ Hán). Sau trận đấu này, LĐBĐ Trung Quốc đã sa thải HLV Guss Hiddink, “sếp” cũ của ông Park Hang Seo ở đội tuyển Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG