Ông Nguyễn Đức Hưởng bất ngờ thôi chức Phó chủ tịch LienVietPostBank

Ông Nguyễn Đức Hưởng
Ông Nguyễn Đức Hưởng
TPO - Chiều 24/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) bất ngờ phát đi thông cáo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và cho biết: Ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị LienVietPostBank sẽ không giữ vị trí này kể từ ngày 24/4.

“Việc thay đổi nhân sự này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của LienVietPostBank. Dù không giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn tham gia hoạt động của LienVietPostBank với vai trò cố vấn cao cấp. Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ tập trung các công việc quan trọng của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam trong thời gian tới với vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội và theo phân công, biệt phái nhận nhiệm vụ mới của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).”, bản thông cáo phát đi nêu rõ.

Dù trên cương vị Phó chủ tịch HĐQT nhưng tên tuổi và hình ảnh của ông Nguyễn Đức Hưởng trong suốt những năm qua đều gắn bó chặt chẽ với LienVietPostBank.

Ông Hưởng được biết đến là người đã sát cánh cùng ông Dương Công Minh ( hay còn gọi là ông Minh Him Lam – do ông làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HimLam nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng) trong suốt quá trình phát triển của LienVietPostBank.

Ông Hưởng cũng là người nổi tiếng với trang viết riêng với những góc về nghề ngân hàng, về gia đình, quê hương, về đạo và đời. Ngoài ra, đây cũng là một trong số ít lãnh đạo ngân hàng cổ phần rất chịu khó có đánh giá riêng, phân tích, trả lời báo chí về thị trường tiền tệ, điều hành tỷ giá, lãi suất và nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ diễn ra tại  tòa nhà Trung tâm Hội nghị Him Lam Palace Long Biên, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội  để thông qua một số nội dung  quan trọng bao gồm: Thay đổi nhân sự, phát hành trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi…

 Đại hội lần này sẽ thông qua việc miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị và Ông Phạm Hải Âu - Trưởng Ban Kiểm soát.

MỚI - NÓNG