Ông Lukashenko đắc cử Tổng thống Belarus lần thứ 5

Ông Lukashenko đắc cử Tổng thống Belarus lần thứ 5
TPO - Đương kim Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 11/10 với tỷ lệ 83,49% số phiếu ủng hộ.

Hãng RIA Novosti sáng nay, 12/10 dẫn công bố của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus, bà Lidiya Yermoshina, tại cuộc họp báo được phát trên truyền hình cho biết, đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko giành được 83,49% số phiếu bầu.

“Ông Alexander Lukashenko giành được 83,49% số phiếu bầu của cử tri cả nước”, bà Yarmoshina nói.

Với kết quả trên, ông Lukashenko sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp.

83,49% số phiếu bầu của cử tri cả nước là tỷ lệ cao nhất trong các kỳ bầu cử Tổng thống mà ông Alexander Lukashenko tham gia. Năm 1994, ông Alexander Lukashenko giành được 80,6% phiếu bầu trong vòng hai của cuộc bầu cử. Năm 2001 là 75,65%. Năm 2006 là 83,0%. Năm 2010 là 79,65% số phiếu bầu.

Cũng theo công bố của Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus, các ứng viên khác là nhà hoạt động Tatiana Korotkevich giành được 4,42% số phiếu bầu, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do, ông Sergei Gaydukevich giành 3,32%, Chủ tịch đảng "Yêu nước Belarus," ông Nikolai Ulakhovich giành 1,67% số phiếu bầu.

Có thể lý giải sự tín nhiệm của người dân Belarus dành cho vị tổng thống của mình qua những số liệu kinh tế. Nếu năm 1994, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Belarus đạt 14 tỷ USD thì năm 2013, con số này tăng gấp 5 lần lên 72 tỷ USD, trong khi Ukraine chỉ tăng trưởng chưa đầy 2 lần trong cùng kỳ (từ 100 tỷ USD lên 170 tỷ USD).

Cuộc bầu cử tổng thống lần này diễn ra trong bối cảnh hình ảnh nhà lãnh đạo Belarus được cải thiện trên trường quốc tế, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG