Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 14/11, tại Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo quyết định, ông Đoàn Anh Dũng thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Đoàn Anh Dũng (SN 1977, quê quán tỉnh Hà Tĩnh), từng kinh qua nhiều chức vụ tại tỉnh Nghệ An, sau đó chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm Kiểm tra viên, Phó phòng, Trưởng phòng thuộc Vụ Tổng hợp; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận ảnh 1

Ông Dương Văn An-Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Anh Dũng (đứng giữa) nhận quyết định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Dũng trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan đã tin tưởng, giao cho nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Dũng hứa sẽ nỗ lực phấn đấu vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 đã đề ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.