Điểm nhấn giáo dục: Kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Hữu Độ được kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Hàng trăm phụ huynh phản đối việc sáp nhập trường, không cho con đi học hay học sinh tăng nhanh, hầu hết quận, huyện ở Hà Nội thiếu giáo viên,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Ông Nguyễn Hữu Độ được kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định cho Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ sinh tháng 8/1962. Ông là cán bộ thuộc diện bổ nhiệm, tính ngạch công chức (không phải cán bộ qua bầu cử) nên việc nghỉ hưu tính theo tuổi. (xem chi tiết)

Nộp giấy xin tạm hoãn quân sự: Bộ GD&ĐT đề nghị khẩn với Bộ Quốc phòng

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Bộ Quốc phòng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự của nam công dân là thí sinh.

Tại công văn này, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của thí sinh và thông báo về rà soát, nắm nguồn nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023 của một số địa phương. (xem chi tiết)

Vụ phản đối sáp nhập trường ở Nghệ An: Chính quyền huyện đối thoại với phụ huynh

Liên quan đến vụ hàng trăm phụ huynh phản đối việc sáp nhập trường, không cho con đi học, UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã tổ chức đối thoại với phụ huynh để tìm tiếng nói chung, sớm đưa hàng trăm học sinh trở lại trường học. (xem chi tiết)

Học sinh tăng nhanh, hầu hết quận, huyện ở Hà Nội thiếu giáo viên

Theo thống kê của UBND thành phố Hà Nội, 22/30 quận, huyện, thị xã hiện đang ở trong tình trạng học sinh tăng và tăng nhanh, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên.

UBND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ trình Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố đề nghị bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 – 2023. (xem chi tiết)

Hà Nội đề xuất tăng học phí gấp đôi ở nội thành trong năm học tới

Trong năm học 2022-2023, Hà Nội đề xuất mức học phí 50.000-300.000 đồng/tháng với trẻ mầm non, học sinh THCS, gấp đôi mức 19.000-155.000 đồng đang áp dụng.

Tại tờ trình ngày 31/8 của UBND thành phố Hà Nội, 30 quận, huyện được chia thành bốn vùng, làm căn cứ để xác định mức học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập. (xem chi tiết)

Trường đại học mời công an vào cuộc vì bị mạo danh lừa đóng học phí

Trường Đại học Văn Lang được cho là bị giả mạo văn bản đóng học phí, khiến một thí sinh bị lừa đóng học phí nhập học lên tới 86,6 triệu đồng. Hiện trường này đang mời công an vào cuộc điều tra. (xem chi tiết)

Hà Nội: Sập mảng trần lớp học, 2 học sinh bị thương

Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) Đào Thị Phương Lan xác nhận, 2 học sinh lớp 10 bị mảng trần lớp học rơi xuống bị thương. Theo bà Phương Lan, sau khi học sinh ra ngoài ăn trưa, trong lớp chỉ còn lại ít em thì bất ngờ một mảng trần lớn rơi xuống khiến 2 học sinh lớp 10 bị thương. Tuy nhiên, may mắn học sinh chỉ bị thương nhẹ, không phải đến bệnh viện. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".